Quán quân khởi nghiệp Startup Wheel 2023 giành phần thưởng 400 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ nhân của dự án xuất sắc nhất đã chinh phục giải thưởng cao nhất cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất cả nước Startup Wheel với phần thưởng cả hiện kim và hiện vật trị giá 400 triệu đồng.

Tối 25/8, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Startup Wheel năm 2023.

Anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM đến dự và chúc mừng các đội thi xuất sắc đoạt các thứ hạng cao tại sân chơi khởi nghiệp thường niên và lớn nhất quốc gia.

Chung cuộc, ở bảng Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án “Cỏ cây hoa lá” với tổng trị giá giải thưởng gồm hiện kim cùng các gói hỗ trợ khác là 400 triệu đồng.

Giải Nhì thuộc về dự án Hidrone với giá trị giải thưởng tổng cộng 200 triệu đồng. Giải Ba chung cuộc đã thuộc về chủ nhân dự án SoBanHang (Sổ bán hàng) với tổng trị giá giải thưởng 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như: Top 5 Green Innovation fellowship; Nữ founder xuất sắc nhất (cho founder dự án “Cỏ cây hoa lá”); Thí sinh ấn tượng nhất; Quán quân Talent hub (dự án “Mặt nạ hạt sen rau má”).

Quán quân khởi nghiệp Startup Wheel 2023 giành phần thưởng 400 triệu đồng ảnh 1

Anh Nguyễn Kim Quy (thứ 2 từ trái qua) cùng chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - Trưởng BTC Startup Wheel trao phần thưởng cao nhất cho đại diện dự án tranh tài ở bảng quốc tế. Ảnh: Ngô Tùng

Quán quân khởi nghiệp Startup Wheel 2023 giành phần thưởng 400 triệu đồng ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải trao giải thưởng cao nhất cho các thành viên dự án khởi nghiệp "Cỏ cây hoa lá".

Cùng với đó, bảng quốc tế của cuộc thi cũng thu hút 50 startup đến từ nhiều quốc gia tham gia tranh tài. Ban Tổ chức trao thưởng cho “Top 5 international track”, gồm: Hodoo Labs, Fin2B, Staple, ViAct, Muu.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM cho biết cuộc thi năm nay thu hút tổng cộng 2.116 dự án khởi nghiệp thuộc 34 quốc gia tham gia tranh tài tại cuộc thi Startup Wheel.

Theo chị Diệu Hằng, trong số đó, các đại diện quốc tế góp mặt trong sân chơi năm nay có dự án khởi nghiệp ở lĩnh vực dịch vụ (service) chiếm tỷ lệ khá nhiều, cho thấy các bạn rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, quốc gia có doanh số thị trường tương đối tiềm năng.

Quán quân khởi nghiệp Startup Wheel 2023 giành phần thưởng 400 triệu đồng ảnh 3

Ban Tổ chức trao nhiều hạng mục giải thưởng khác cho các chủ nhân có dự án tiêu biểu.

Quán quân khởi nghiệp Startup Wheel 2023 giành phần thưởng 400 triệu đồng ảnh 4

Năm 2023, sân chơi khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam thu hút đông đảo startup đến từ nhiều quốc gia cùng tham gia tranh tài.

Quán quân khởi nghiệp Startup Wheel 2023 giành phần thưởng 400 triệu đồng ảnh 5

Chủ nhân các dự án khởi nghiệp tiêu biểu với những giải thưởng xứng đáng sau những nỗ lực tại cuộc thi. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.