Quân Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay của liên quân

Cờ Moroccan trên mảnh vỡ máy bay
Cờ Moroccan trên mảnh vỡ máy bay
TPO - Phiến quân Houthi ở Yemen ngày 11/5 cho biết, đã bắn hạ một chiến đấu cơ của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Theo BBC,  tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Morocco thông báo một trong các chiến đấu cơ F-16 của họ mất tích trong một đợt xuất kích.

Theo đó, kênh tin tức Al-Masirah của Houthi khẳng định, họ đã bắn hạ một chiếc F-16 khi nó bay qua không phận Wadi Nushur thuộc tỉnh Saada (thành trì của lực lượng Houthi ở miền bắc Yemen).

Kênh này cũng phát các hình ảnh lực lượng bộ lạc đang ăn mừng xung quanh xác một chiếc máy bay mà kênh này gọi là "đống đổ nát của máy bay", với mảnh vỡ phần đuôi có in hình cờ của Marocco. 

Trước đó, hãng thông tấn xã nhà nước của Morocco, MAP cho biết một chiếc tiêm kích F-16 của Morocco tham gia cuộc không kích của liên quân đã bị mất tích ở Yemen vào 18h ngày 10/5.

Đây là máy bay đầu tiên của liên quân Arab được xác nhận mất tích trên bầu trời Yemen kể từ khi tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Houthi từ hôm 26/3.

Theo BBC
MỚI - NÓNG