Quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, giảm quy mô một số hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo và đã phải giảm bớt một số hoạt động quân sự do thiếu sự hỗ trợ từ nước ngoài, một tướng quân đội cấp cao nói với Reuters.
Quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, giảm quy mô một số hoạt động ảnh 1
Một quân nhân Ukraine đào hào chống tăng bằng xe công binh quân sự MDK-3. Ảnh: Reuters

Tướng Oleksandr Tarnavskyi phát biểu sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la của Mỹ dành cho Ukraine, và Hungary chặn gói 50 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Kiev khi nước này đang đối phó với lực lượng Nga.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi nói trong một cuộc phỏng vấn: “Có vấn đề về đạn dược, đặc biệt là đạn thời hậu Xô Viết - loại 122 mm và 152 mm. Hiện những vấn đề này tồn tại trên toàn bộ chiến tuyến".

Ông Tarnavskyi cho biết tình trạng thiếu đạn pháo là một "vấn đề rất lớn" và việc giảm viện trợ quân sự nước ngoài đang ảnh hưởng đến chiến trường.

“Số lượng mà chúng tôi hiện có không đủ cho nhu cầu chiến đấu. Vì vậy chúng tôi đang phân phối lại. Chúng tôi đang lập lại kế hoạch cho các nhiệm vụ và thu nhỏ quy mô”, ông Tarnavskyi nói mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Những bình luận này nhấn mạnh sự phụ thuộc của Kiev vào viện trợ quân sự từ phương Tây nhằm đối phó với quân đội Nga dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Tướng Tarnavskyi cho biết lực lượng Nga cũng phải đối mặt với các vấn đề về đạn dược, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Vị tướng này tiết lộ lực lượng Ukraine trên mặt trận phía đông nam đã chuyển sang thế phòng thủ ở một số khu vực, nhưng cũng cố gắng tấn công ở những khu vực khác.

“Ở một số khu vực, chúng tôi chuyển sang phòng thủ, và ở một số khu vực, chúng tôi tiếp tục tấn công. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị lực lượng dự bị cho các hoạt động quy mô lớn hơn nữa”.

Nga đang thay đổi chiến thuật

Tướng Tarnavskyi, chỉ huy nhóm tác chiến "Tavria", đã chỉ huy một cuộc phản công buộc quân đội Nga phải rút khỏi thành phố Kherson và phía tây sông Dnipro vào tháng 11/2022. Đây là thành công lớn trên chiến trường gần đây nhất của Ukraine.

Ông cũng đóng vai trò nổi bật trong các cuộc tấn công vào Zaporizhzhia trong năm nay, nhưng đạt được rất ít tiến triển trước các chiến hào và bãi mìn rộng lớn của Nga.

Quân đội Nga đang tăng cường tấn công ở phía đông và cố gắng bao vây thị trấn chiến lược Avdiivka.

“Ý định của họ vẫn như cũ. Nhưng hành động của họ đã thay đổi, chiến thuật thay đổi. Các cuộc tấn công được thực hiện liên tục”, ông nói.

Vị tướng Ukraine cho biết, tình hình ở Avdiivka đang thay đổi “hằng ngày và hằng đêm” khi Nga thường xuyên điều chỉnh chiến thuật. "Họ đã đạt được thành công ở một số khu vực, vào sâu khoảng 1,5 đến 2 km”.

Avdiivka được xem là mục tiêu quan trọng của Nga, giúp Moscow giành quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh phía đông Donetsk và Luhansk.

Quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, giảm quy mô một số hoạt động ảnh 3

Vị trí Avdiivka. Bản đồ: FT

Ukraine nuôi hy vọng

Cả quân đội Nga và Ukraine đều không giành được những vùng lãnh thổ đáng kể trong năm nay, và cuộc giao tranh phần lớn mang tính tiêu hao.

Tướng Tarnavskyi cho biết tất cả các lữ đoàn chiến đấu đang tìm cách để các binh sĩ được nghỉ ngơi. “Chúng tôi đang gặp một số khó khăn nhất định với nhân sự ở tuyến đầu. Họ không được nghỉ ngơi đủ”.

Theo ông Tarnavskyi, các điều kiện của mùa đông như thời tiết lạnh giá, tầm nhìn hạn chế và thiếu chỗ che phủ từ những cây không có tán lá… là thách thức đối với cả hai bên.

“Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm tiến hành các hoạt động quân sự trong điều kiện mùa đông. Hậu cần, sơ tán và di chuyển thiết bị và nhân sự rất phức tạp”.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ngày càng gia tăng, quân đội Ukraine trông chờ vào việc nhận được các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây.

“Với sự xuất hiện của F-16, tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt. F-16 giống như một chiếc Mercedes so với một chiếc Zaporozhets (một loại xe cũ của Liên Xô). Mọi người đều đang hy vọng."

Theo Reuters
MỚI - NÓNG