Quân đội Triều Tiên ồ ạt nã đạn vào lính Mỹ giả

Truyền hình Triều Tiên phát clip các binh sĩ sử dụng nhiều loại súng nã vào những tấm bia mang hình lính Mỹ đúng dịp kỷ niệm 64 năm chiến tranh liên Triều.
Truyền hình Triều Tiên phát clip các binh sĩ sử dụng nhiều loại súng nã vào những tấm bia mang hình lính Mỹ đúng dịp kỷ niệm 64 năm chiến tranh liên Triều.
Truyền hình Triều Tiên phát clip các binh sĩ sử dụng nhiều loại súng nã vào những tấm bia mang hình lính Mỹ đúng dịp kỷ niệm 64 năm chiến tranh liên Triều.

Truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT phát sóng hình ảnh binh sĩ ồ ạt bắn vào các mục tiêu giả làm lính Mỹ. Tuy nhiên, KRT không nêu rõ ngày giờ diễn ra cuộc tập trận. 

Cùng ngày, Triều Tiên đã tổ chức cuộc mít tinh quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng với những khẩu hiệu chống Mỹ, Reuters hôm nay đưa tin.

Đây không phải lần đầu quân đội Triều Tiên lựa chọn hình nộm người Mỹ làm mục tiêu tập bắn. Trong dịp 1/6, một trong những trò chơi của trẻ em Triều Tiên là tập bắn cung vào bức vẽ biếm họa của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bình Nhưỡng luôn coi Washington là kẻ thù và nhiều lần đe dọa nhấn chìm Mỹ trong biển lửa.

Chiến tranh liên Triều nổ ra ngày 25/6/1950 khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 để tấn công Hàn Quốc. Phía Triều Tiên nhận được sự trợ giúp của Liên Xô và Trung Quốc trong khi Hàn Quốc có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Cuộc chiến liên Triều cướp sinh mạng của 3 triệu binh sĩ và thường dân, buộc 5 triệu người phải sơ tán. Chiến tranh kéo dài trong 4 năm và tạm ngừng trong năm 1953 nhờ thỏa thuận ngừng bắn. Hòa bình chưa bao giờ lập lại trên bán đảo Triều Tiên vì đôi bên chưa thông qua Hiệp ước Hòa bình, chính thức chấm dứt chiến tranh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.