Quân đội Mỹ phát triển mũ bảo vệ tai cho chó nghiệp vụ

Mũ bảo hiểm mới cực 'ngầu' dành cho chó nghiệp vụ. Ảnh: Defenseworld
Mũ bảo hiểm mới cực 'ngầu' dành cho chó nghiệp vụ. Ảnh: Defenseworld
TPO - Quân đội Mỹ đã đầu tư phát triển hệ thống bảo vệ thính giác Canine (CAPS) dành cho chó nghiệp vụ tránh mất thính giác tạm thời khi làm việc xung quanh môi trường nhiều tiếng ồn.

Hệ thống bảo vệ thính giác Canine (CAPS) đã được phát triển để ngăn ngừa mất thính lực do tiếng ồn cao trong huấn luyện, vận chuyển và vận hành ở chó. Các loại mũ mới đã được phát triển theo kiểu mũ nồi thấp, vừa khít trên đầu con chó mà không cần dây đai hoặc các phụ kiện cồng kềnh.

Quân đội Mỹ phát triển mũ bảo vệ tai cho chó nghiệp vụ ảnh 1
CAPS được thiết kế linh hoạt để gắn vừa mọi kích thước, hình dạng đầu. Ảnh: ZeteoTech.

CAPS được phát triển bởi ZeteoTech - công ty công nghệ sinh học, y tế và Tiến sĩ Pete Scheifele - chỉ huy hải quân đã nghỉ hưu. Trước khi chính thức đưa vào sử dụng, CAPS đã được thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Tai chó nhạy cảm hơn đáng kể so với tai người. Trong khi tai người bình thường chỉ có thể nghe âm thanh ở tần số dưới 20.000 Hz, tai chó có thể nghe âm thanh ở tần số lên đến 50.000 Hz.

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Quân đội Mỹ cho biết: Chó làm việc trong quân đội được sử dụng cho nhiều vai trò khác nhau, bao gồm các hoạt động chiến thuật, tuần tra, phát hiện và tìm kiếm chuyên ngành. Cho đến nay, các hệ thống bảo vệ thính giác có sẵn là cứng nhắc, cồng kềnh và khó đeo trên chó, với hiệu quả hạn chế trong việc kiểm tra bảo vệ thính giác. 

Tiến sĩ Stephen Lee, nhà khoa học cao cấp tại Văn phòng nghiên cứu quân sự cho biết: "Ngay cả một chuyến bay trực thăng ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến thính giác của chó, dẫn đến hiệu suất bị suy giảm và không thể nghe lệnh của người xử lý, điều này có thể cản trở nhiệm vụ". "Công nghệ mới này bảo vệ chó trong khi làm nhiệm vụ và có thể kéo dài tuổi thọ làm việc của chó."

Quân đội Mỹ phát triển mũ bảo vệ tai cho chó nghiệp vụ ảnh 2
Ngay cả chuyến đi ngắn trên máy bay trực thăng cũng khiến thính giác những chú chó bị ảnh hưởng. Ảnh: ZeteoTech.

CAPS sử dụng vật liệu hấp thụ âm thanh nhẹ, chất lượng cao để chặn âm thanh không mong muốn. Không giống như bảo vệ thính giác thông thường, giải pháp này được xây dựng bằng các vật liệu linh hoạt phù hợp với hình dạng riêng của đầu chó. Tính linh hoạt này đảm bảo giảm tối đa tiếng ồn xung quanh đến tai.

Dày khoảng 2,5 cm, CAPS được thiết kế để có thể tích hợp với mũ bảo hiểm, kính bảo hộ hoặc các thiết bị bảo vệ chó nghiệp vụ của quân đội.

Những chú chó nghiệp vụ trở thành tâm điểm sau khi Conan, chú chó giống Malinois được tuyên dương vì góp công trong nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS của quân đội Mỹ.
Quân đội Mỹ phát triển mũ bảo vệ tai cho chó nghiệp vụ ảnh 3 Vào ngày 29/10, Tổng thống MỹDonald Trump đã chia sẻ hình ảnh về chú chó nghiệp vụ đã giúp quân đội tiêu diệt được người đứng đầu Nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi ở Syria.
Theo Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG