Quan chức quốc phòng Nga nói về triển vọng của lực lượng Không quân

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Không quân Nga đang đẩy mạnh khả năng chiến đấu của mình nhờ các hệ thống chỉ thị mục tiêu mới, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov thông báo.

“Giai đoạn đầu tiên của quá trình nâng cao tầm xa hoạt động của các hệ thống đã được hoàn thành. Nếu tất cả đã hoàn thành, thì cần nghĩ rằng Không quân của chúng ta sẽ hoàn toàn có một diện mạo mới và khả năng chiến đấu khác” – Thứ trưởng Quốc phòng Nga trả lời phóng viên báo chí khi thăm nhà máy cơ khí – quang học Ural.

Theo ông, nhà máy này đang nằm trong tình trạng rất tốt, còn sản phẩm của nhà máy thì rất đáp ứng nhu cầu.

“Các hệ thống chỉ thị mục tiêu điện tử - quang học, máy định tầm laser này sẽ xác định khả năng chiến đấu của lực lượng Không quân Nga. Tất nhiên, mọi thứ không đứng yên, mà cần quan tâm tới các vấn đề về tầm xa phát hiện, tầm xa xác định, độ chính xác tọa độ, đây là những yếu tố quy định các đặc tính của những sản phẩm cuối cùng của không quân Nga” – ông Borisov cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh, lực lượng không quân chiến đấu của Nga đã kiểm tra các sản phẩm của nhà máy này ở Syria.

Nhà máy cơ khí – quang học Ural đảm nhận thiết kế, sản xuất các hệ thống điện tử - quang học nhiều loại khác nhau, cũng như các thiết bị trắc địa và kỹ thuật đo lường.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG