Quan chức Liên Hợp Quốc lên tiếng về video binh sĩ Nga nghi bị hành quyết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cao uỷ Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volker Turk cho biết các video cho thấy cảnh “binh sĩ Nga dường như bị lực lượng Ukraine hành quyết” có vẻ là thật. Ông kêu gọi Kiev tiến hành điều tra đầy đủ về những gì mà Mátxcơva mô tả là một vụ hành quyết trắng trợn.

Đoạn video, bao gồm hai clip ngắn, đã xuất hiện trên mạng xã hội vào tuần trước. Video cho thấy cảnh hàng chục binh sĩ Nga không vũ trang đầu hàng quân đội Ukraine và nằm rạp dưới đất. Một người đàn ông - dường như là đồng đội của các binh sĩ Nga đã bất ngờ xuất hiện và nổ súng về phía lực lượng Ukraine. Sau đó, hàng chục binh sĩ Nga gục chết trong vũng máu.

Quan chức Liên Hợp Quốc lên tiếng về video binh sĩ Nga nghi bị hành quyết ảnh 1Quan chức Liên Hợp Quốc lên tiếng về video binh sĩ Nga nghi bị hành quyết ảnh 2

Hai cảnh trong video. Ảnh: RT

“Phái đoàn giám sát của chúng tôi ở Ukraine đã tiến hành một phân tích sơ bộ chỉ ra rằng những video đáng lo ngại này rất có khả năng là thật”, ông Turk cho biết trong một thông cáo báo chí. “Phân tích nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các cuộc điều tra pháp y độc lập và chi tiết để xác định chính xác những gì đã xảy ra.”

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đoạn phim là bằng chứng về “sát hại có chủ ý và có phương pháp" nhằm vào những người lính Nga.

Kiev hứa sẽ điều tra vụ việc. Nhưng Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishina tuần trước tuyên bố rằng "rất khó có khả năng" các đoạn video cho thấy một vụ hành quyết có chủ ý. Tổng công tố Ukraine đã cáo buộc các binh sĩ Nga, những người không có vũ khí, "bắt chước một vụ đầu hàng" để phục kích những người bắt giữ họ.

Ông Turk xác nhận Ukraine đã mở một cuộc điều tra và kêu gọi Kiev đảm bảo rằng cuộc điều tra “được tiến hành một cách độc lập, vô tư, thấu đáo, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả”.

Cao uỷ Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi cả hai bên “ra chỉ thị rõ ràng cho các lực lượng của họ rằng không nên trả đũa, trả thù những người mà họ bắt làm tù binh chiến tranh”, đồng thời nhắc nhở quân đội của cả hai bên rằng việc “hành quyết tập thể” các tù nhân cấu thành tội ác chiến tranh.

“Hãy ra lệnh cho quân đội của bạn đối xử nhân đạo với những người đầu hàng và những người bị họ giam giữ”, ông Turk nói.

Theo Theo RT/Times
MỚI - NÓNG