Quán bar Luxury không được phép kinh doanh vũ trường

Quán bar Luxury là một tụ điểm thu hút nhiều người, cùng với đó sự đầu tư 'tiền khủng' vào đây. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, đối chiếu với giấy phép kinh doanh thì thấy nơi đây không được phép kinh doanh loại hình quán bar.

Liên quan đến vụ cháy tại quán bar Luxury, được biết, ngay sau khi xảy ra, chủ quán đã được mời lên cơ quan chức năng làm việc. Tại đây, chủ quán đã cung cấp một số giấy tờ liên quan, trong đó có giấy phép kinh doanh.

Theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cấp vào ngày 19/9/2013, chủ cơ sở là ông Vũ Văn Dương (29 tuổi, quê quán huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), trú tại 153 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trước khi xảy ra vụ cháy, ông Dương cho cải tạo cơ sở vật chất tại 153 Yên Phụ trở thành quán bar Luxury và kinh doanh khoảng một năm nay. Bar Luxury rất nổi tiếng trong giới dân chơi Hà Nội.

Quán bar Luxury không được phép kinh doanh vũ trường ảnh 1

Giấy phép kinh doanh ghi rõ “không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường”.

Tuy nhiên, theo giấy phép này, chủ cơ sở không được kinh doanh quán bar. Cụ thể, giấy phép ghi rõ: Công ty TNHH kinh doanh thương mại và đầu tư Tây Hồ chỉ được phép kinh doanh “nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động”. Đặc biệt, không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường.

Liên quan đến vụ việc, các cơ quan chức năng hiện đang vào cuộc điều tra để làm rõ.

Chiều 24/9, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đánh giá nguyên nhân ban đầu và thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

Đồng thời, lấy thêm lời khai của nhân viên và các nhân chứng có mặt trong quán bar lúc xảy ra cháy.

"Bước đầu, nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định do chập điện trên gác của quán bar. Theo ước tính, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng" - Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho hay.

Quán bar Luxury không được phép kinh doanh vũ trường ảnh 2

Quán bar bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Một cán bộ điều tra cho biết thêm, theo lời khai của một số nhân chứng, họ thấy điện bị chập ở khu vực DJ trên tầng 2, sau đó lửa lan rộng ra xung quanh.

Về phía lực lượng PCCC, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội nói, đó mới là lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra phải khám nghiệm, trưng cầu giám định mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, phòng cảnh sát PCCC số 6 còn cho biết, đã kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh này vào tháng 12/2013, sau đó ra quyết định xử phạt về ba lỗi gồm: bố trí, sắp xếp vật tư hàng hóa cản trở lối thoát nạn; thiết kế, xây dựng lối thoát nạn và cửa thoát nạn không đúng theo quy định; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ.

Theo Nhị Tiến

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).