TPO - Ngày 21/9/2021, sau quá trình xét xử sơ thẩm, TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội, phạt 12 tháng tù đối với bị cáo Ninh Văn Đức (SN 1985 ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
TPO - UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt tổng số tiền 6 triệu đồng đối với cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường.
TPO - Bị cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) yêu cầu ra ngoài vì không có thẻ ra vào, cặp vợ chồng ở phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) dựng xe máy giữa đường để đôi co, thách thức, bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.
TPO - Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường đã ra quân xử lý hàng loạt kho hàng với khối lượng mỹ phẩm tính bằng tấn. Tuy nhiên, việc "tổng tấn công" các kho hàng livestream thật ra chỉ là hình thức xử lý phần ngọn, "thả gà ra đuổi". Cơ bản phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan hải quan, công an kinh tế và QLTT để hàng hóa được kiểm soát từ cửa khẩu, không tràn về nội địa.
TPO - Hàng tấn nước hoa có dấu hiệu giả mạo bị phát hiện trong một kho hàng tại ngõ 76 An Dương (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Từ tối 30/6 đến 5h sáng ngày 1/7, lực lượng chức năng mới kiểm kê hết số hàng hóa trong kho hàng này.
TPO - Trước việc hàng loạt khu vực quận Nam Từ Liêm, huyện Mỹ Đức bị tồn rác do đơn vị trúng gói thầu cũ chậm trả lương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Thanh tra thành phố chủ trì, thanh tra toàn diện công tác vệ sinh môi trường liên quan đến Cty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân.
TPO - Chính thức bước sang năm mới là thời điểm kết thúc gói thầu vệ sinh môi trường (VSMT) 2017 – 2020, việc này khiến địa bàn quận Nam Từ Liêm ngập rác mấy ngày qua, mới đây là hơn 10.000 tấn rác tồn đọng không được thu gom tại huyện Mỹ Đức.
TPO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE Group) vừa lắp đặt thiết bị nhằm thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn. Thiết bị bắt đầu được vận hành tại vị trí đã được giao (hồ H4) trong Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Đáng chú ý, công nghệ này đã từng thử nghiệm trên sông Tô Lịch.
TPO - UBND thành phố yêu cầu xử lý ngay việc để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này, đồng thời báo cáo thành phố trước 25/11.
TPO - Những ngày qua, người dân phường Yên Phụ (Tây Hồ) và phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) liên tục phải sống chung với rác thải vì công nhân môi trường “đình công”.
TPO - Lãnh đạo UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đã xóa gần hết những hình vẽ bôi bẩn trên đường đê Nghi Tàm hơn 300 tỷ đồng mới thông xe và đã bắt được một người vẽ bậy trên tuyến đường.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa có kết luận về việc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Hoàng Xuân Sáng. Ngoài vụ việc bị kiểm điểm, trên địa bàn phường Yên Phụ vẫn tồn tại nhiều công trình vi phạm chưa được xử lý.
TPO - Vài ngày nay, công trường trọng điểm hạ cốt đê Nghi Tàm (thành phần của Dự án xây dựng cầu vượt tại nút An Dương – Thanh Niên) vắng bóng công nhân. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho biết, tốc độ của dự án vẫn đúng kế hoạch, quy trình.
TPO - Dự án xây dựng cầu vượt tại nút An Dương – Thanh Niên, quận Tây Hồ (Hà Nội) nhằm giải quyết ùn tắc giao thông cho 2 quận Ba Đình, Tây Hồ. Dự án cũng thực hiện thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép, mở rộng cửa khẩu An Dương thành 3 khoang và xây dựng mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê đã có.
Sau quá trình thương lượng, mức bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm - người mang án oan suốt 43 năm được xác định là 6.7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 1 năm được minh oan, ông Trần Văn Thêm (82 tuổi, ngụ thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa nhận được bất cứ bồi thường nào từ phía cơ quan tố tụng.
TPO - Ở Hà Nội, cảnh hàng quán bày bàn ghế tràn ra vỉa hè phục vụ khách đã trở thành phổ biến. Có những nơi, vỉa hè được tận dụng dường như không còn một khoảng trống nào. Hàng loạt những hàng ăn và quán bia chật ních bàn ăn, lan cả ra lòng đường ở góc phố.
TP - Những năm 9-10 tuổi, tôi cùng bố mẹ và anh chị em ở xóm đê Yên Phụ nghèo khó, hồi đó hai triền đê phần lớn là những mái nhà tranh, đường thì có trải nhựa nhưng khấp khểnh. Vậy mà nghĩ lại, sao hồi đó trong trẻo , vui tươi và sung sướng thế. Hồi chiến tranh, tôi đã viết bài thơ dài, trong đó mở đầu là đoạn này:
Đó là lúc thời điểm cuối xuân, cây cối trên khắp phố phường Hà Nội bắt đầu đâm chồi non, bên cạnh những cây còn chưa kịp trút bỏ hết lớp áo vàng. Khúc giao mùa đầu năm khiến cho Hà Nội đẹp rất lạ, rất khác. Vẻ đẹp của mùa cây thay áo mới…
TPO - Đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển chiếc xe máy khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, nam thanh niên đã tông vào cảnh sát, bỏ xe tháo chạy. Sự việc xảy ra hôm 27/2 trên đường Yên Phụ (Hà Nội).
TPO - Qua đường không chú ý quan sát, người phụ nữ bế con nhỏ băng qua đầu ô tô sau đó va chạm với một chiếc xe máy ngã ra đường. May mắn chiếc xe ô tô đi phía sau kịp thời phanh lại. Sự việc xảy ra vào 8h51 ngày 1/11 tại đường Yên Phụ (Hà Hội).
TP - Trái ngược với vẻ đìu hiu của thị trường đồ vàng mã cúng Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), các loại cá chép phóng sinh đắt hàng, giá tăng cao.
TP - Tiền Phong nhận được đơn của người dân ngách 32, ngõ 72 phố An Dương (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) khiếu nại sự việc: Tại ngách 32 có một mảnh đất chưa được cấp sổ đỏ, nhưng gần đây chủ của mảnh đất đó đã tiến hành xây dựng không phép, lấn chiếm ngõ đi chung.
Con đường gốm sứ nổi tiếng ở Thủ đô gần đây đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt trên tuyến đường Yên Phụ có thể quan sát thấy những vết nứt ngang kéo dài cả cây số...
Giữa lòng Hà Nội, hiếm có một con đường nào lại có được vẻ đẹp thơ mộng như đường Thanh Niên. Con đường chạy xen giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch với những hàng phượng vĩ, những rặng trúc xanh...
TP - Người Việt mấy nghìn năm tao loạn luôn phải li hương tìm đến những miền đất yên ổn làm ăn. Đặc thù tâm lí nhớ quê hương có lẽ là nét đặc trưng trong con người Việt. Người già nhàn tản ngồi nhớ quê hương bản quán. Người trung tuổi tất bật làm ăn cũng dành những phút thư thái hiếm hoi nhớ về quê nhà. Trẻ con xa nhà thường không biết trình bày nỗi nhớ của mình thế nào ngoài việc khóc lóc mè nheo. Người Việt xa tổ quốc có lẽ nỗi nhớ đã trở nên thường trực không kể tuổi tác, chính kiến, công việc.