Quận 5 nhiều ‘bến cóc’, xe dù nhất ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua rà soát, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM ghi nhận có 60 điểm đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố. Trong đó, quận 5 là địa phương có nhiều điểm nhất.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Công an TPHCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đề nghị xử lý các vị trí có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn quản lý.

Theo đó, qua rà soát, Thanh tra Sở GTVT đã ghi nhận 60 vị trí trên địa bàn thành phố có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Trong đó, địa phương tập trung nhiều điểm đón trả khách không đúng nơi quy định nhất là quận 5 với 20 điểm trên các tuyến đường gồm Lê Hồng Phong, Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Tản Đà, Ngô Quyền, Phó Cơ Điều, Phạm Hữu Chí. Tiếp đến là TP Thủ Đức với 14 điểm, tập trung ở các tuyến Quốc lộ 13, Kha Vạn Cân, Quốc lộ 1, Đường Liên Phường Phú Hữu và đường Võ Chí Công.

Quận 5 nhiều ‘bến cóc’, xe dù nhất ở TPHCM ảnh 1

Ảnh minh họa.

Địa bàn quận 10 có 8 điểm nằm trên đường Đào Duy Từ, Lê Hồng Phong, Hoàng Duy Khương; Quận Tân Bình với 7 điểm trên đường Lý Thường Kiệt, Bàu Cát, Đồng Đen, Trần Triệu Luật, Hoàng Việt và đường Ba Gia; quận Tân Phú có 3 điểm nằm trên đường Bình Long, Thoại Ngọc Hầu và Điện Cao Thế; Quận 12 có 3 điểm gồm khu dân cư Nam Long giao Quốc lộ 1 - Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc), Khu dân cư chợ An Sương và cây xăng Đông Hưng Thuận;

Quận Bình Thạnh có 2 điểm nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh và đường Điện Biên Phủ; quận Bình Tân có 2 điểm nằm trên Quốc lộ 1 và đường Kinh Dương Vương; huyện Bình Chánh có 1 điểm tập trung tại đường Võ Trần Chí (khu vực Chợ Đệm) và đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm cả 2 hướng (đoạn từ vòng xoay Bình Thuận đến đường Võ Trần Chí) thuộc thị trấn Tân Túc.

Căn cứ danh sách các vị trí trên, Sở GTVT thông tin đến Công an TPHCM, UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động tại các vị trí có tình trạng dừng, đỗ, đón, trả khách trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Đồng thời kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sở GTVT cũng đề nghị Công an TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát các vị trí phát sinh mới (nếu có) hoặc tái hoạt động đối với các vị trí cũ trên địa bàn quản lý đã được Sở GTVT thông tin tại Công văn ngày 4/11/2022.

Trong trường hợp cần thiết, Sở GTVT đề nghị Công an TPHCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Thanh tra Sở GTVT trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

MỚI - NÓNG