Quá siêu

Quá siêu
TP - Bạn tôi thầm thì, úp mở như buôn tiền giả tiết lộ với tôi rằng, mình một đời nghiên cứu về Phủ Khai Phong của ông mặt đen  Bao Chửng và phát hiện một bí mật chấn động. Tôi không tin, có chết cũng không tin, bởi mọi hành tung trong cái phủ có ông Bao Công ngự thì tất cả đều tường minh nghìn năm qua rồì.

Giận! Đương nhiên là bạn tôi giận, kiểu như tôi đang nghĩ bạn tôi là kẻ nói dối. Tôi đấu dịu, và nghe cái gọi là bí mật chấn động.

Bạn tôi bảo: Sau khi đào hết thư tịch cổ kim nói về cái phủ của Bao đại nhân, mình  phát hiện ra ngoài những người thân tín mà sử sách đã nêu như Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, còn có một người nữa…

Tò mò cùng xuất hiện tình tiết của phim trinh thám, tôi quan tâm: Thật chứ! Người đó là ai?

Bạn tôi hạ tiếp tông nghe đứt quãng như tim tôi đang hồi hộp: Đó là một kẻ đạo chích đệ nhất thiên hạ. Cậu biết đấy, vị này không bao giờ xuất đầu lộ diện, chỉ ngồi trong trướng. Mỗi lần xử án trộm cắp, Bao Công thường lấy cớ đi vào sau trướng tham vấn vị này. 

Lập luận của Bao Công đơn giản thôi, kẻ tuyệt đỉnh công phu trộm cắp thì hơn ai hết biết rõ các chiêu thức trộm cắp. Hắn hiến kế cho Bao Chửng, nên vụ nào Bao Công cũng không làm hổ danh thương hiệu Phủ Khai Phong.

Nghe xong, tôi chưng hửng, bèn hỏi một câu quen: Thông điệp câu chuyện của cậu là gì?

Bạn tôi lại thầm thì bí mật hơn khi đang kể chuyện: Chỉ cậu biết thôi nhé! Hiện Văn phòng luật sư mọc lên như nấm, mình cũng đang mở văn phòng luật sư để bào chữa, kêu oan cho muôn dân nhưng chưa tìm được người giỏi. Mấy hôm rồi học chiêu Bao Công dĩ độc trị độc, nhân sự mà mình cần đã xuất hiện.

Ai?

Bạn tôi tiết lộ: Đó là người tạo ra vụ án oan xuyên thế kỉ Huỳnh Văn Nén.Giờ vị đấy làm luật sư. Có vị đấy trong tay thì không án oan nào mà không được gỡ!

Tôi bột phát buông: Quá siêu!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.