Qua nhiều ‘cửa’, vì sao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vẫn lọt?

TPO - Tiếp xúc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, nhiều cử tri quận 1 thắc mắc vì sao người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TPHCM ngày càng nhiều trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp và dù nhiều cơ quan kiểm soát nhưng vẫn để lọt lưới...

Tối 4/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng Tổ Đại biểu HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Dương Thiên Ngân (phường Cầu Ông Lãnh) cho rằng vừa qua Việt Nam và TPHCM nói riêng phòng chống dịch COVID-19 rất quyết liệt và hiệu quả nên có dấu hiệu chủ quan, lơ là trong việc ngăn chặn, phòng chống dịch lần này.

Bà Ngân lo lắng: “Sau khi dịch COVID-19 tạm thời bị khống chế, người dân ồ ạt đi du lịch đến những thành phố lớn. Mình cũng không buộc người dân đeo khẩu trang, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát và đến nay TP Đà Nẵng vẫn chưa truy vết được nguồn lây từ người nước ngoài nhập lậu, mang mầm bệnh vào nước ta lây nhiễm cho cộng đồng.

Đề cập đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cử tri Đặng Thanh Bình (phường Nguyễn Cử Trinh) liệt kê hàng loạt vụ bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TPHCM trong thời gian gần đây và cho rằng vấn nạn này gây nhiều nguy cơ lây nhiễm vì hầu hết người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi bằng đường bộ từ các tỉnh phía Bắc vào miền Nam.

Qua nhiều ‘cửa’, vì sao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vẫn lọt? ảnh 1 Cử tri Quận 1 bức xúc về tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp

“Nếu có một người mắc COVID-19 thì thành quả chống dịch của cả nước coi như đổ sông, đổ biển. Trong khi đó các quy định về phạt tiền và phạt tù (xử lý hình sự) các đối tượng vi phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nếu có đầy đủ chứng cứ thì sớm khởi tố và xét xử để tăng tính răn đe”, ông Bình đề nghị.

Theo cử tri Đào Thị Liên Hương (phường Tân Định), tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp. Bà Liên thắc mắc: “Đối tượng xuất nhập cảnh trái phép chủ yếu là từ Trung Quốc, Campuchia. Tại sao họ sang nhiều thế? Qua bao nhiêu cửa vẫn lọt. Xử lý các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là đúng nhưng cần xử lý nghiêm khắc các đối tượng cầm đầu thì mới đủ sức răn đe.

Qua nhiều ‘cửa’, vì sao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vẫn lọt? ảnh 2 Một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TPHCM bị Công an phát hiện tại Quận Tân Phú

Trả lời các cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8, TPHCM đã phát hiện 114 trường hợp nhập cảnh trái phép trong đó hầu hết là người Trung Quốc. UBND TPHCM vận động người dân theo dõi, giám sát để sớm phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố để tiến hành cách ly và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.

Theo ông Phong, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM do nhiều nguyên nhân. TPHCM có cộng đồng người gốc Việt gốc Hoa, có quan hệ thân nhân với người nhập cảnh. Tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc và thành công trong phòng chống dịch COVID-19 đợt 1 cũng khiến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành điểm đến của người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

“Không loại trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM để tìm việc làm sau khi đợt 1 của dịch COVID-19 tạm lắng và TPHCM vừa qua cho phép một số chuyên gia nước ngoài quay lại làm việc”, ông Nguyễn Thành Phong nhận định và cho biết để ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, TPHCM đã thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể: UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, vận động các chuyên gia nước ngoài khai báo y tế; yêu cầu Công an TPHCM xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào TPHCM. Ngoài ra, Sở GTVT vận động các xe khách ký cam kết không vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép và khi phát hiện thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng…

Qua nhiều ‘cửa’, vì sao người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vẫn lọt? ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trả lời các cử tri tại buổi tiếp xúc tối 4/8

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết đến tối 4/8, TPHCM đã có 69 ca mắc COVID-19, trong đó 61 ca đã khỏi bệnh và xuất viện. 8 bệnh nhân mới đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Qua điều tra dịch tễ, cả 8 trường hợp mắc COVID-19 đều từ Bệnh viện Đà Nẵng và khu du lịch Bà Nà Hill (Đà Nẵng) trở về. Thực hiện chỉ thị của Thu tướng Chính phủ, TPHCM tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, hạn chế tụ tập đông người và quan trọng là phải đeo khẩu trang nơi công cộng…

“Nhiều nước ban đầu người dân rất ngại đeo khẩu trang, làm dịch bệnh tăng vọt. Việc đeo khẩu trang là bảo vệ sức khỏe cho mình, gia đình và cộng đồng. Ban đầu TPHCM tuyên truyền vận động và đến ngày 5/8 sẽ tiến tới xử phạt người vi phạm”, ông Phong cho hay

MỚI - NÓNG