Qatar mua tiêm kích Rafale giữa lúc vùng Vịnh khủng hoảng

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Qatar thông báo đã ký thỏa thuận mua 12 máy bay tiêm kích Rafale của Pháp giữa lúc nước này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất khu vực trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ euro (1,3 tỷ USD) đã được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Qatar của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.Cũng theo thỏa thuận, Qatar còn có thể mua thêm 36 chiếc Rafale nữa. Trước đó, Qatar đã mua 24 máy bay Rafale trị giá khoảng 6 tỷ euro (7,11 tỷ USD), bao gồm cả tên lửa.

Theo điện Elysee, Qatar còn ký một ý định thư về việc mua 490 xe bọc thép VBCI của hãng Nexter  - nhà sản xuất vũ khí quốc doanh Pháp – trong một thỏa thuận tiềm năng trị giá 1,5 tỷ euro.

Các hợp đồng trên được ký dưới sự chứng kiến của Tổng thống Macron và Quốc vương nước chủ nhà Tamim bin Hamad al-Thani.

Những thỏa thuận quân sự trên được đưa ra vào thời điểm gia tăng khủng hoảng ở vùng Vịnh khi mà Qatar bị 4 quốc gia trong khu vực (gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập) tẩy chay suốt 6 tháng qua với cáo buộc vương quốc này ủng hộ các phần tử Hồi giáo cực đoan và tăng cường quan hệ với Iran – đối thủ của Riyadh.

Qatar đã bác bỏ mọi luận điệu trên và cáo buộc nhóm các nước do Saudi Arabia đứng đầu hành động nhằm kích động thay đổi chế độ ở Doha.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.