Cảnh báo nạn giả danh cán bộ y tế lừa người hiến máu bằng thủ đoạn tinh vi

TPO - Ngày 30/7, Sở Y tế TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo về việc trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào cộng đồng hiến máu tình nguyện. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi lạ.

Trong những ngày gần đây, hàng trăm người dân từng tham gia hiến máu tình nguyện tại TPHCM bất ngờ nhận được các cuộc gọi và tin nhắn từ những đối tượng tự xưng là cán bộ y tế. Chúng mạo danh nhân viên Sở Y tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố... thông báo rằng kết quả hiến máu của người dân “có bất thường”, sau đó yêu cầu người dân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, mã định danh VNeID, thậm chí kết bạn Zalo để “hướng dẫn xét nghiệm” hoặc “xác minh danh tính”.

img-5449-5733.jpg
Các đối tượng lừa đảo đang hướng tới những người từng tham gia hiến máu nhân đạo

Sở Y tế cho biết, đây là hình thức lừa đảo mới, có tổ chức, nhắm vào sự tin tưởng và thiện chí của người dân từng tham gia hoạt động nhân đạo. Không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng hiến máu, thủ đoạn này còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và làm tổn hại uy tín của ngành y tế TP.HCM.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP.HCM đã khẩn trương yêu cầu các cơ sở y tế và đơn vị tiếp nhận hiến máu chỉ liên hệ với người dân thông qua các kênh chính thức. Tin nhắn từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học hoặc Trung tâm Hiến máu Thành phố đều hiển thị tên thương hiệu như “BVTMHH” hoặc “TTHIENMAUTP”. Sở Y tế khẳng định các đơn vị không bao giờ yêu cầu người dân gửi thông tin cá nhân qua Zalo, app lạ hay các đường link không xác thực.

Ngành y tế TPHCM cũng đã phối hợp với ứng dụng “Giọt máu vàng” để phổ biến rộng rãi cảnh báo đến cộng đồng người hiến máu. Đồng thời, hệ thống tin nhắn SMS và các kênh mạng xã hội chính thức cũng liên tục cập nhật thông tin phòng tránh lừa đảo. Mục tiêu không chỉ bảo vệ thông tin cá nhân người dân, mà còn giữ vững lòng tin vào hoạt động hiến máu tình nguyện.

Sở Y tế khuyến cáo, khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ người lạ. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, số tài khoản ngân hàng... cho các đối tượng mạo danh. Nếu nghi ngờ, hãy gọi ngay tổng đài Bệnh viện Truyền máu Huyết học theo số (028) 3955 7858 để được xác minh.

Song song đó, Sở Y tế đề nghị người dân chủ động báo công an địa phương hoặc các cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo. Mỗi người dân hãy trở thành một điểm cảnh báo trong cộng đồng, lan tỏa thông tin chính xác để góp phần ngăn chặn các thủ đoạn tinh vi đang len lỏi vào lĩnh vực y tế.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để theo dõi sát diễn biến, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dân.

Cùng chuyên mục

[VIDEO] Tiếng kèn harmonica và góc nhìn an dưỡng hiện đại của U70

TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.

Tuổi già ở TPHCM: Sáng chờ lấy thuốc, chiều tập phục hồi

Tuổi già ở TPHCM: Sáng chờ lấy thuốc, chiều tập phục hồi

TPO - Người cao tuổi đến bệnh viện thường mang nhiều bệnh cùng lúc, phải tái khám, uống thuốc và phục hồi chức năng trong thời gian dài. Phía sau họ là những người thân phải dành thời gian đưa đón, chăm sóc, thậm chí thức trắng mỗi đêm. Với khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, TPHCM đang đối mặt với nhu cầu chăm sóc ngày càng lớn.

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chỉ rõ lí do

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chỉ rõ lí do

TPO - Không còn là căn bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi, bệnh tim mạch đang xuất hiện ngày càng trẻ hóa khi các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thừa cân, hút thuốc lá và ít vận động gia tăng trong cộng đồng.

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

TPO - Một bé trai chỉ nặng 900 g chào đời ở tuần thai 27. Hai em bé còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ, trước khi lần lượt cất tiếng khóc trong một ca mổ cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ, TS. Nguyễn Thị Sim - người trực tiếp điều trị và đỡ đẻ cho ca bệnh đặc biệt này gọi đây là ca đỡ đẻ chưa từng có trong giáo trình...