‘Thời cơ vàng’ để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột kinh tế quốc gia

TPO - Ngày 9/7, tại tỉnh An Giang, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 chính thức khai mạc phiên đối thoại đầu tiên ở khu vực Tây Nam Bộ. Đây là hoạt động do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức nhằm mở ra không gian lắng nghe, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân – khu vực được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Đưa tiếng nói doanh nhân kiến tạo tương lai

Với chủ đề “Khai phóng tiềm năng – Kiến tạo tương lai Việt”, diễn đàn kinh tế khu vực Tây Nam Bộ thu hút gần 200 đại biểu là doanh nhân trẻ tiêu biểu, chuyên gia kinh tế, đại diện các Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ tham dự.

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hòa Hội

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.
Ảnh: Hòa Hội

Phát biểu tại diễn đàn, bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh cả nước đang bước vào một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển nhanh, hướng tới một Việt Nam hùng cường, hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và điều chỉnh địa giới hành chính với quy mô chưa từng có, mở ra kỳ vọng về một nền quản trị quốc gia hiệu lực hơn, linh hoạt hơn, kiến tạo hơn. Đặc biệt, theo bà Huệ, trong bối cảnh chuyển động lớn ấy, khu vực kinh tế tư nhân - với bản chất linh hoạt, sáng tạo, năng động - đang đứng trước một “thời cơ vàng” để khẳng định vai trò, vươn mình trở thành trụ cột thực sự của nền kinh tế quốc gia.

Quang cảnh diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Bà Phạm Thị Bích Huệ cho biết, diễn đàn năm nay mang trên vai một sứ mệnh lớn hơn - đó là hiện thực hóa tinh thần của “bộ tứ nghị quyết chiến lược” do Bộ Chính trị vừa ban hành: Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, thi hành pháp luật; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

“Bốn nghị quyết ấy chính là bệ phóng thể chế, nền móng cho một quốc gia muốn bứt tốc trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Cũng chính từ những nền tảng đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình hành động về phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam. Trong đó tiên phong đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cả nước tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, để đưa tiếng nói doanh nhân thực sự trở thành một lực lượng đề xuất chính sách, đồng kiến tạo tương lai”, bà Huệ nhấn mạnh.

Quang cảnh diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Kinh tế tư nhân đóng góp vào hoạch định chính sách

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Cho phép doanh nghiệp tư nhân làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức doanh nhân phải am hiểu pháp luật, kinh doanh tử tế mới tồn tại được. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt hơn nên doanh nhân chuẩn bị tâm thế thay đổi tư duy để thích nghi điều kiện, môi trường mới, nắm bắt cơ hội để phát triển.

Ông Trần Huy Hiển – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp cho biết, các chính sách hiện hành có nhiều bước tiến nhưng chưa đủ để hỗ trợ, tạo môi trường minh bạch, kiến tạo cho kinh tế tư nhân và chưa có cơ chế đặc thù. Khu vực Tây Nam Bộ là vùng đất thấp, hạ tầng giao thông còn kém, như Sân bay quốc tế Cần Thơ quy mô đón vài triệu lượt khách mỗi năm, nhưng chưa có chuyến bay quốc tế nào mỗi ngày. Muốn đi nước ngoài phải lên TP HCM.

Ông Hiển hy vọng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, tiếng nói của kinh tế tư nhân đóng góp vào hoạch định chính sách của nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, và doanh nghiệp trở thành thành phần không thể tách rời trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung và miền Tây nói riêng, để góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn.

Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu còn nêu, trước đây địa phương quy hoạch thì doanh nhân không được tham gia, doanh nhân (doanh nghiệp) lại là người làm, nên giờ cần thay đổi tư duy đó, để doanh nghiệp cùng với địa phương làm quy hoạch.

Ông Nguyễn Trọng Huy - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam khoá 6 nghĩ rằng, sự thay đổi lớn từ Nghị quyết 68 là sự chuyển động vì dân, vì doanh nghiệp. Ông đề xuất, doanh nhân gắn kết, tham gia cùng chính quyền cấp xã trong công tác quy hoạch tại địa phương. Đặc biệt, cùng với định hướng của tỉnh được phân cấp, phân quyền rõ ràng sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ông Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hòa Hội

Ông Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hòa Hội

Ông Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi) đề xuất, các tỉnh Tây Nam Bộ có thể mở thêm các sân golf để phát triển du lịch, lôi kéo doanh nhân tới du lịch, mô hình nha khoa du lịch của. Theo ông Thành, các tỉnh vùng Tây Nam Bộ cần có quy hoạch nông nghiệp cụ thể, khuyến khích sản xuất, nuôi trồng theo nhu cầu của thị trường do doanh nhân, doanh nghiệp đề xuất.

“Doanh nghiệp đã tự tin hơn sau Nghị quyết 68, nhưng cần phải tăng tốc theo Chính phủ, nhất là chuyển đổi số, mạnh dạn yêu cầu thay thế lãnh đạo nếu lãnh đạo không làm việc. Hơn nữa, các doanh nghiệp cũng cần tham gia đại biểu HĐND cấp xã để cùng chính quyền tham gia quy hoạch, tham gia đại biểu Quốc hội nhiều hơn (từ 5 - 10%) càng tốt, để cùng đưa tiếng nói của doanh nhân nhiều hơn, mạnh mẽ hơn”, ông Thành nói.

Cùng chuyên mục

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.