Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nói về hiệu lực của 28 nghị định phân cấp, phân quyền

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, các nghị định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền chỉ có hiệu lực pháp luật đến ngày 1/3/2027.

Hiệu lực pháp luật của 28 nghị định

Chính phủ vừa ban hành đồng thời 28 nghị định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp. Do thời gian gấp và yêu cầu phân cấp, phân quyền triệt để nên còn ý kiến băn khoăn "nhiệm vụ, quyền hạn chưa rõ ràng, chưa thật sự hợp lý về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện".

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Giải đáp ý kiến trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, phạm vi điều chỉnh của các nghị định chỉ tập trung quy định việc điều chỉnh lại thẩm quyền chủ yếu từ cơ quan Trung ương cho chính quyền địa phương; điều chuyển nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện cho chính quyền cấp tỉnh và cấp xã; quy định trình tự, thủ tục mới để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nếu việc thay đổi thẩm quyền dẫn tới thay đổi về trình tự, thủ tục.

Như vậy, các nghị định chỉ quy định những nội dung cần sửa đổi của pháp luật hiện hành (kể cả luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội) mà không quy định lại những nội dung vẫn còn phù hợp tại các văn bản. Do đó, bộ, ngành, địa phương phải áp dụng đồng thời quy định của các nghị định và quy định còn phù hợp pháp luật hiện hành. Khi có tình huống phát sinh, căn cứ quy định chuyển tiếp tại Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, để xử lý kịp thời.

28 nghị định vừa ban hành có hiệu lực pháp luật đến ngày 1/3/2027.

Quy định "mở" để trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, hiện trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, đã bổ sung thẩm quyền ban hành VBQPPL của cơ quan, cá nhân.

Cụ thể: Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định để phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND.

HĐND xã, phường, đặc khu ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

UBND cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp...

Để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, khoản 7 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng quy định rất “mở” để trao quyền chủ động cho chính quyền địa phương.

Theo đó, trường hợp cần phải thay đổi trình tự, thủ tục, thẩm quyền đang được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mới thực hiện được việc phân cấp, thì HĐND, UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh điều chỉnh các quy định đó tại văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp do mình ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; bảo đảm yêu cầu về cải cách hành chính theo hướng giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính..., không tăng thêm yêu cầu, điều kiện, thời gian giải quyết thủ tục.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công khai thủ tục hành chính có thay đổi, điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Sau đó, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương lĩnh vực liên quan việc điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp tại địa phương mình.

Đối với nhiệm vụ được phân cấp chưa phù hợp thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan được phân cấp có thể kiến nghị cơ quan phân cấp để điều chỉnh; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan.

Với số lượng nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền rất lớn, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho rằng, chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện trong trường hợp cần thiết hoặc trong trường hợp quy định tại các nghị định chưa rõ ràng, chưa hợp lý về thẩm quyền, trình tự, thủ tục; công bố các thủ tục hành chính theo thẩm quyền bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các nghị định.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; tổ chức hội nghị, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức... Quá trình triển khai các nghị định, nếu vướng mắc cần sớm phản hồi cho bộ, ngành hoặc kiến nghị với Chính phủ, để có phương án giải quyết.

Cá nhân, tổ chức không cần đổi giấy tờ cho đến khi hết hiệu lực sử dụng

Điều 14 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH 15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 quy định “Việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước”.

Theo đó, Điều 10 Nghị quyết 190/2025/QH15 quy định: Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, chức danh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc cơ quan, người có thẩm quyền.

Cùng chuyên mục

Quy định tạm thời nhưng áp dụng 20 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sửa gấp

Quy định tạm thời nhưng áp dụng 20 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sửa gấp

TPO - Phụ cấp lãnh đạo trường học được áp dụng tạm thời nhưng kéo dài hơn 20 năm, trẻ mầm non hưởng mức hỗ trợ ăn trưa chênh lệch, trong khi biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc vẫn chưa được áp dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ những bất cập kéo dài này.

'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.

Thủ tướng: Thay ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Thủ tướng: Thay ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

TPO - Chính phủ xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực thi; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội: Khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao

Chủ tịch Quốc hội: Khối lượng công việc càng lớn, yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp Quốc hội lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Bổ sung biển báo khoảng cách trên 7 tuyến cao tốc, chốt hạn 31/10

Bổ sung biển báo khoảng cách trên 7 tuyến cao tốc, chốt hạn 31/10

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát, lắp đặt, bổ sung hệ thống vạch kẻ đường, biển báo xác định khoảng cách an toàn trên cao tốc với 7 đoạn tuyến, báo cáo kết quả trước ngày 31/10.

Chủ tịch Hưng Yên cam kết giải quyết kiến nghị của người dân đến cùng

Chủ tịch Hưng Yên cam kết giải quyết kiến nghị của người dân đến cùng

TPO - Chiều 16/10, tại xã Văn Giang, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân 11 xã. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, trả lời bằng văn bản và giải quyết đến cùng những kiến nghị chính đáng của người dân.

Trung tâm tiêm chủng VNVC ở Nhà Bè trong sáng sớm 17/10 đã đón lượng lớn người đến tiêm chủng

Từ ổ dịch não mô cầu ở TPHCM: Đừng chờ nổi ban tím mới đến bệnh viện

TPO - Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu liên quan đến 3 học sinh tại một Trường THCS trên địa bàn, trong đó, một học sinh 12 tuổi đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, nhiều phụ huynh bắt đầu đưa con đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng ngừa.