Thân Thế Công được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Ảnh: Nguyễn Thắng
Thân Thế Công được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Ảnh: Nguyễn Thắng

Gương mặt trẻ Thân Thế Công: Từ đôi dép tổ ong đến Huy chương Vàng Vật lý quốc tế

TPO - Thân Thế Công trở thành chàng trai “vàng” môn Vật lý của tỉnh Bắc Giang và là nhân vật truyền cảm hứng về nỗ lực học tập cho nhiều bạn trẻ cùng trang lứa. Ở Công, không chỉ thấy một chàng trai giản dị, khiêm tốn mà đằng sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt lên giới hạn của bản thân để ghi danh trên đấu trường quốc tế. 

Thân Thế Công là một trong những bạn trẻ xuất sắc, lọt top 19 đề cử nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Công trở thành chàng trai “vàng” của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Giang, khi đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á năm 2024.

Nhớ lại thời điểm công bố kết quả đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, nam sinh không khỏi xúc động và bật mí rằng "đây là mục tiêu em đã đặt ra từ khi vào học trường THPT Chuyên Bắc Giang".

“Lúc biết đạt Huy chương Vàng, em đã rất vui, cảm xúc như vỡ òa, rồi nhanh chóng báo tin về cho gia đình và thầy cô giáo”, Công nhớ lại.

Thân Thế Công là một trong những gương mặt trẻ xuất sắc, lọt top 19 đề cử nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Ảnh: Nguyễn Thắng
Thân Thế Công là một trong những gương mặt trẻ xuất sắc, lọt top 19 đề cử nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024. Ảnh: Nguyễn Thắng

Con đường đến vinh quang, với những tấm huy chương lấp lánh của Công cũng không ít trắc trở, thăng trầm. Ít người biết rằng, Công từng là một học sinh có học lực kém hơn nhiều bạn trong lớp.

Thế Công chia sẻ, thời học lớp 6 và 7, kết quả học tập môn Toán em chưa được tốt, thậm chí có cảm giác tự ti so với các bạn. Đó là quãng thời gian như Công "bật mí", là em còn ham chơi game từ chiếc máy tính ở nhà.

“Lúc đó, em ham chơi game nên kết quả học tập sa sút. Bố mẹ buồn về em. Sau đó, bố mẹ bán máy tính ở nhà để em không còn chơi game nữa. Thấy bố mẹ buồn, em quyết tâm thay đổi, chú tâm vào học tập để bố mẹ không còn thất vọng về mình”, Công tâm sự.

Bước ngoặt của Công bắt đầu từ năm học lớp 8, khi em quan tâm và có nhiều hứng thú với môn Vật lý. Công đã tự giải được nhiều bài tập khó môn học này, đồng thời được thầy giáo dạy thêm tận tình chỉ bảo, nên em càng ham mê Vật lý.

Thế Công ngày càng bị cuốn hút từ các phép tính, lời giải và những kiến thức khoa học thú vị từ môn Vật lý. Ngoài học trên lớp và học thêm, Công còn tự tìm sách bài tập, các bài thi học sinh giỏi của tỉnh Bắc Giang để rèn luyện. Khi gặp một vấn đề khó, chàng trai đều nỗ lực, không bỏ cuộc và gần như đi tới cùng để tìm ra lời giải.

Công đặt ra mục tiêu vươn tầm quốc tế để thôi thúc bản thân phấn đấu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Công đặt ra mục tiêu vươn tầm quốc tế để thôi thúc bản thân phấn đấu. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Có những hôm, em ngồi học đến khuya để quyết tâm giải bằng được một bài Vật lý gai góc mà mình yêu thích. Chỉ đến khi làm xong bài tập đó, em ngủ mới ngon giấc”, Công chia sẻ.

Đến năm lớp 9, Công đạt giải Nhì môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang và được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Tại ngôi trường chuyên của tỉnh này, Công có nhiều điều kiện để thoả niềm đam mê của mình hơn, khi được thầy Nguyễn Văn Đóa - giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Vật Lý dìu dắt, hướng dẫn. Lúc này, Công đặt mục tiêu sẽ đi thi và quyết tâm đạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế.

“Em đặt mục tiêu vươn tầm quốc tế môn Vật lý chính là tạo động lực để thôi thúc mình phấn đấu, vươn lên trong học tập. Em đã xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, dồn tâm huyết vào việc học, tìm hiểu kiến thức. Sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã giúp sức cho em rất nhiều trên con đường chinh phục Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2024”, Công chia sẻ.

Dù đã đạt nhiều thành tích trong học tập, nhưng Thế Công chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại, mà đặt ra những mục tiêu cao hơn trong lĩnh vực công nghệ mới, để tiếp tục thôi thúc bản thân phấn đấu.

Công đã nộp hồ sơ xin học bổng du học ở Mỹ và Singapore. Em cũng mong muốn theo học, nghiên cứu về công nghệ bán dẫn và chíp ở các nước phát triển, để tiếp cận được tri thức của nhân loại và sau này có điều kiện đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thầy Trần Duy Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang ấn tượng với cậu học trò Thân Thế Công từ năm đầu học tại trường về tinh thần và nghị lực vươn lên trong học tập. Ngay từ lớp 10, Công đã bộc lộ khả năng vượt trội trong môn Vật lý so với các bạn cùng khóa.

Thân Thế Công tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thân Thế Công tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thầy Phương vẫn nhớ khi Công học lớp 11 và tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và đạt Huy chương Đồng, nhưng kết quả này không đủ điều kiện để chọn vào đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế.

Chính điều này giúp thôi thúc Thế Công thêm quyết tâm, nghị lực và chăm chỉ học tập hơn cho năm học sau. Năm học lớp 12, Công đã thành công "kép" khi đạt được cả Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế.

“Em Thân Thế Công đã truyền cảm hứng phấn đấu trong học tập và chinh phục huy chương các kỳ thi quốc tế đến học sinh của Trường THPT Chuyên Bắc Giang và trong toàn tỉnh”, ông Phương chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang cũng chia sẻ rằng, tấm gương của Công và một số học sinh khác của trường THPT Chuyên Bắc Giang đạt huy chương quốc tế, đã tiếp thêm động lực cho các thầy cô, tạo tâm thế thi đua học tập trong học sinh để đạt thành tích tốt hơn.

Điều này thể hiện ở chỗ, nếu năm học 2023 – 2024, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đạt 86 giải học sinh giỏi quốc gia, đến năm học 2024 – 2025, trường đạt 99 giải, đứng thứ 4 toàn quốc.

Đây là năm nhà trường có 3 kỷ lục trong thi học sinh giỏi quốc gia, đó là số giải nhiều nhất, đứng thứ hạng cao nhất và có số lượng giải Nhất cao nhất từ trước đến nay.

Thân Thế Công trò chuyện với thầy Trần Duy Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang (giữa) và thầy Nguyễn Văn Đóa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thân Thế Công trò chuyện với thầy Trần Duy Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang (giữa) và thầy Nguyễn Văn Đóa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa là giáo viên dạy Vật lý cho Thế Công ở Trường THPT Chuyên Bắc Giang suốt 3 năm học. Thầy ấn tượng, tự hào về Công là học sinh có ý chí, có mục tiêu rõ ràng với một yêu cầu rất cao. Việc đặt mục tiêu đạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế là điểm tựa để Công phấn đấu, quyết tâm rất cao trong học tập.

“Thành quả của Công trong học tập giúp học sinh và thầy cô trong trường THPT Chuyên Bắc Giang tự tin đặt mục tiêu cao hơn về kết quả dạy, học, hướng đến những giải đấu quốc tế. Trước kia, học sinh và thầy cô trong trường không nghĩ có thể đạt được Huy chương Vàng thi Olympic quốc tế”, thầy Đóa cho hay.

Một điều nữa khiến thầy Đóa rất ấn tượng về cậu học trò của mình, là Công có lối sống giản dị và khiêm tốn. Dù đã đạt thành tích cao trong học tập, nhưng em không có yếu tố ngôi sao hay tự mãn về mình mà luôn hướng đến mục tiêu lớn hơn. Công luôn hòa đồng với bạn bè trong trường và suốt 3 năm học THPT, Công chỉ đi đôi dép tổ ong đến lớp.

Thân Thế Công (SN 2006) là học sinh xuất sắc, lọt top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.

Năm học vừa qua, Thân Thế Công đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á, giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Công vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Cùng chuyên mục

Rộn ràng ngày hội lớn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Rộn ràng ngày hội lớn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

TPO - Gần 3.000 người, trong đó hơn 1.200 sinh viên dân sự, cùng hòa vào không khí sôi nổi của Hội trại truyền thống và Ngày hội văn hóa tại Học viện Kỹ thuật Quân sự với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và ẩm thực.

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

TPO - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. Huế được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, đồng thời thực hành sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả và phù hợp.

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

TPO - Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.