Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Thành Sua - cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 13/2, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thành Sua (64 tuổi) - cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau ảnh 1

Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thành Sua. Ảnh: CACM.

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Phan Thị Thanh Thúy (61 tuổi) - cựu Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trước đó, tháng 11/2023, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau, đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Kết quả điều tra xác định, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP. Cà Mau, do Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Đông Bắc (trực thuộc Sở Xây dựng Cà Mau) làm chủ đầu tư, được thực hiện năm 2012.

Phan Thị Thanh Thúy được giao trực tiếp theo dõi công tác thẩm định các khoản thu về đất, tham mưu cho Nguyễn Thành Sua (thời điểm năm 2012 là Phó cục trưởng Cục Thuế) ban hành 4 Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc.

Các thông báo nộp tiền sử dụng đất trên được xác định sai quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tập đoàn Phúc Sơn để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn Phúc Sơn để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng

TPO - Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) ký tổng cộng 314 hợp đồng bán 1.317 lô đất tại 4 dự án, giúp Tập đoàn Phúc Sơn thu về 3.540 tỷ đồng, nhưng bỏ ngoài sổ sách, không khai báo thuế 2.072 tỷ đồng, gây thất thoát 504 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (VAT).
Bộ Công an chỉ ra nhiều lỗ hổng trong quản lý đầu tư từ vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an chỉ ra nhiều lỗ hổng trong quản lý đầu tư từ vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

TPO - Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn đã làm lộ ra hàng loạt vấn đề trong quản lý đầu tư công, từ công tác định giá tài sản, kiểm toán tài chính đến đấu thầu và lập dự toán. Những kiến nghị của Bộ Công an nhằm bịt kín các lỗ hổng, ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp lý để trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong đầu tư công.
Hậu 'pháo' cắt phế gần 290 tỷ đồng tại dự án nâng cấp đê nghìn tỷ ở Vĩnh Phúc

Hậu 'pháo' cắt phế gần 290 tỷ đồng tại dự án nâng cấp đê nghìn tỷ ở Vĩnh Phúc

TPO - Biết doanh nghiệp không đủ năng lực, nên Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo", Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) đã "đi đêm" với một số cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc để được chỉ định thầu dự án nâng cấp đê trị giá gần 1.100 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Hậu không trực tiếp thi công mà giao lại cho các công ty khác thực hiện và tiến hành "cắt phế" gần 290 tỷ đồng.