Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo hàng đầu của quân đội và quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đến thăm, làm việc với Học viện Quốc phòng vào chiều 20/12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2023).

Cùng dự chương trình làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, đại biểu Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo hàng đầu của quân đội và quốc gia ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự của Học viện Quốc phòng, chiều 20/12.

Trao đổi, trò chuyện thân mật với lãnh đạo và cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá trị to lớn của hòa bình; đồng thời khái quát về tình hình quốc tế, khu vực, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của Học viện Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng đánh giá, Học viện Quốc phòng là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, có vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đây cũng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo hàng đầu của quân đội và quốc gia ảnh 2

Tại Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm Phòng truyền thống cùng hệ thống cơ sở vật chất; nghe báo cáo khái quát lịch sử hình thành, phát triển, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện thời gian qua, trọng tâm là năm 2023.

Biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng những năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số vấn đề trọng tâm, yêu cầu Học viện Quốc phòng cần đặc biệt quan tâm, nắm bắt, nghiên cứu, đưa vào chương trình giảng dạy trong thời gian tới.

Trong đó, chú ý đến vấn đề nhận thức đúng về đối tượng, đối tác, giải quyết tốt mối quan hệ với đối tác, đối tượng; nhận thức đúng về chủ trương, giải pháp chiến lược, nắm bắt thời cơ để phát triển đất nước nhanh, bền vững, song phải giữ vững độc lập, tự chủ.

Các vấn đề cần nghiên cứu trong tổ chức xây dựng quân đội, phát triển công nghiệp quốc phòng, huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu phát triển lý luận về quốc phòng, nghệ thuật quân sự; diễn biến phức tạp của thách thức an ninh phi truyền thống cùng những vấn đề phức tạp mới, thách thức mới trong nước…

Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo hàng đầu của quân đội và quốc gia ảnh 3

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.

Trước bối cảnh, tình hình mới cùng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh, nhất là việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Thủ tướng, Học viện cần xây dựng đề án, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, góp phần tích cực vào xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang cả trước mắt lẫn lâu dài.

Trong đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược của Quân đội, cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo cán bộ chiến dịch - chiến lược của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo hàng đầu của quân đội và quốc gia ảnh 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, Học viện Quốc phòng sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin cậy, giao phó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nội dung đào tạo phải sát với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước, sự phát triển của Quân đội, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức chiến tranh hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng đặc biệt của công tác đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này, nhất là trong huấn luyện - đào tạo, trao đổi, tổ chức tọa đàm, nghiên cứu học thuật…

Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cao cấp cho các nước bạn, nhất là các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Học viện cần quan tâm đầu tư thỏa đáng, hiệu quả để xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu, phát triển khoa học và hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước.

Song song với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Quốc phòng cần chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, huấn luyện; không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện - đào tạo, xây dựng học viện số, học viện thông minh. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

MỚI - NÓNG
Các nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2025 vỡ òa cảm xúc khi chạm đến vinh quang
Các nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2025 vỡ òa cảm xúc khi chạm đến vinh quang
TPO - Sau chặng đường dài đầy gian nan trên đường đua khắc nghiệt, các nhà vô địch Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc và tự hào khi chạm tay đến đỉnh vinh quang. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày khổ luyện, là minh chứng cho ý chí kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình chinh phục giới hạn bản thân.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bố trí cán bộ có trình độ, năng lực về khoa học, kỹ thuật vào cấp uỷ các cấp

Bố trí cán bộ có trình độ, năng lực về khoa học, kỹ thuật vào cấp uỷ các cấp

TPO - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số yêu cầu các tỉnh, thành uỷ khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực về khoa học, kỹ thuật vào cấp uỷ các cấp.
Tin mới về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Tin mới về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

TPO - Sở Tài chính TPHCM đề xuất chọn phương án 2 cho Trung tâm Tài chính với tổng diện tích khoảng 687 ha, gồm các phân khu và diện tích trung tâm tài chính tại quận 1, cùng với phần tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được bố trí toàn bộ phân khu chức năng (trừ phân khu 8) với diện tích khoảng 564 ha.
Gỡ khó cho xe 4 bánh chở người

Gỡ khó cho xe 4 bánh chở người

TP - Trước tình trạng hàng nghìn xe 4 bánh gắn động cơ có thể phải “đắp chiếu”, các cơ quan chức năng cho biết, sẽ đề nghị các tỉnh, thành sớm lắp đặt biển báo tốc độ tối đa 30 km/h trên các tuyến đường để xác định phạm vi hoạt động của xe 4 bánh gắn động cơ chở người.
Khánh Hòa đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67- năm 2026

Khánh Hòa đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67- năm 2026

TPO - Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 bắt đầu từ ngày 28/3, với nhiều hoạt động giàu tính nhân văn: Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; Lễ thả hoa đăng bên dòng sông Thạch Hãn; Lễ Thượng cờ Tổ quốc ở Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Trao tặng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.