Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tháp nước Hàng Đậu lần đầu mở cửa đón khách tham quan thu hút đông đảo du khách đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bạn kiên trì xếp hàng chiêm ngưỡng không gian triển lãm nghệ thuật bên trong công trình trăm năm tuổi. 

Được xây dựng năm 1894, tháp nước Hàng Đậu có tên gọi dân dã là Bốt Hàng Đậu - một trong những công trình kiến trúc lâu đời, biểu tượng của Thành phố Hà Nội. Tháp nước nằm ở ngã sáu các phố cổ Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng.

Không gian nghệ thuật ấn tượng với con đường được thiết kế hình tròn bằng gỗ không bám vít nên không ảnh hưởng tới cấu trúc tháp. Những chiếc chum có tuổi đời từ thế kỷ 19 được đặt rải rác khắp cung đường vừa tạo cảm giác thân thuộc như đường quê Việt xưa vừa đóng vai trò quan trọng tạo âm thanh sống động. Đặc biệt những chiếc đĩa màu lơ lửng tạo thành những mảng màu loang lổ là một phần của hệ sắp đặt ánh sáng được làm từ nilon tái chế.

Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội ảnh 1Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội ảnh 2Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội ảnh 3

Nghệ thuật mới được chứa đựng bên trong tháp nước cổ thu hút nhiều sự quan tâm của các du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê check-in.

Bạn Lan Chi (26 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Mình đi qua Bốt Hàng Đậu cũng rất nhiều lần nhưng chưa từng vào tham quan, mình khá tò mò bên trong tháp như thế nào. Là một khán giả xem triển lãm, mình có những tiếp xúc giác quan về thị giác và cả thính giác, sự hài hòa từ ánh sáng đến âm thanh. Qua không gian triển lãm này, mình có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật nhiều hơn. Đặc biệt, việc tận dụng những địa điểm có tính lịch sử, dấu ấn di sản của Thành phố cũng là một cách thức để mọi người hiểu hơn về nơi mình đang sống”.

Tháp nước Hàng Đậu có tuổi đời hàng trăm năm tuổi đã thầm lặng chứng kiến nhiều thăng trầm trong sự phát triển của Thủ đô. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, tháp nước Hàng Đậu đã được các kiến trúc sư cải tạo thành một không gian triển lãm nghệ thuật đặc sắc, đánh thức các di sản, hòa nhịp cùng dòng chảy đô thị mới.

Triển lãm Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu là một trải nghiệm thú vị. Với không gian nghệ thuật sắp đặt ánh sáng bằng vật liệu tái chế từ rác thải sinh hoạt như túi nilon và hệ thống sắp đặt tái hiện âm thanh nước chảy trong tự nhiên nhằm truyền tải tới công chúng vai trò của nước cũng như nhắc nhở mọi người ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội ảnh 4

Triển lãm Sắp đặt Nước và Di sản Tháp nước Hàng Đậu nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.

Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội ảnh 5Bạn trẻ xếp hàng trải nghiệm không gian nghệ thuật bên trong công trình trăm tuổi ở Hà Nội ảnh 6

Bạn trẻ háo hức check-in không gian triển lãm.

Lần đầu tiên vào tham quan bên trong bốt Hàng Đậu, bạn Ngọc Ánh (20 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, phía trong tháp không gian khá tối, tuy nhiên việc sắp đặt ánh sáng đã tạo nên sự hài hòa khiến thị giác như mở rộng hơn.

"Những mảng màu được sắp xếp theo sự tương phản nhưng cũng có nét hòa quyện, tạo không gian rực rỡ. Bên cạnh đó, tiếng nước chảy tự nhiên đem lại cho mình cảm giác rất thư giãn", Ngọc Ánh cảm nhận.

Còn với Thu Hương - sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cô bạn cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ những tác phẩm được trưng bày trong tháp được làm từ rác thải tái chế.

"Các bạn trẻ hầu như đến đây thường sẽ để check-in. Nhưng mình nghĩ nhờ đó họ sẽ được tiếp xúc gần hơn với những di sản của Việt Nam. Với mình, một sinh viên của trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ được học và trải nghiệm thêm nhiều kiến thức văn hóa mới và sự sáng tạo trong nghệ thuật", Thu Hương chia sẻ.

MỚI - NÓNG