Nghi vấn máy bay không người lái Nga sử dụng ở Ukraine có linh kiện phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiev cho rằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Iran được sử dụng trong những cuộc tấn công mới đây nhằm vào các thành phố Ukraine chứa đầy linh kiện châu Âu. Trước đó, Nga từng nhiều lần phủ nhận việc sử dụng UAV của Iran ở Ukraine.
Nghi vấn máy bay không người lái Nga sử dụng ở Ukraine có linh kiện phương Tây ảnh 1

Máy bay không người lái Shahed-136. Ảnh: Sobhan Farajvan

Thông tin trên được đưa ra trong một tài liệu mật dài 47 trang mà Kiev gửi tới các nước thành viên Nhóm G7 hồi tháng 8. Tài liệu này khẳng định trong vòng ba tháng trước đó, đã có hơn 600 cuộc đột kích vào các thành phố của Ukraine được tiến hành bằng UAV có chứa linh kiện phương Tây.

Tổng cộng, 52 linh kiện điện tử do các công ty phương Tây sản xuất đã được tìm thấy trong máy bay không người lái Shahed-131 và 57 linh kiện trong mẫu Shahed-136, có tầm bay 2.000km và tốc độ khoảng 180km/h.

Năm công ty châu Âu, bao gồm công ty con ở Ba Lan của một công ty đa quốc gia ở Anh, đã được liệt kê là nhà sản xuất các linh kiện cho máy bay không người lái. Trong số các nhà sản xuất, có các công ty đặt trụ sở ở Mỹ, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Canada, Nhật Bản và Ba Lan.

Ví dụ, một máy bơm nhiên liệu do công ty Ti Automotive Gmbh của Đức sản xuất tại Ba Lan đã được phát hiện trong Shahed-136.

Trong Shahed-131, các chuyên gia Ukraine đã xác định được mạch quản lý nguồn tích hợp 14 kênh và bộ vi xử lý do công ty NXP Semiconductor của Hà Lan sản xuất, cũng như một bóng bán dẫn điện và mạch tích hợp của International Rectifier. Chip theo dõi GPS do công ty U-blox của Thụy Sĩ sản xuất cũng được tìm thấy.

Người phát ngôn của U-blox cho biết: “Ngay sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát, U-blox đã ngừng mọi hoạt động bán hàng cho Nga, Belarus và các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở Ukraine, bất kể mục đích sử dụng là gì. Mới đây, U-blox cũng quyết định không bán cho các thành viên của Liên minh kinh tế Á-Âu (khu vực thương mại tự do với Nga).”

“Kể từ năm 2002, U-blox đã áp dụng chính sách nghiêm ngặt của công ty rằng các sản phẩm của họ không được sử dụng trong hệ thống vũ khí – bao gồm cả hệ thống nhận dạng mục tiêu.”

Người phát ngôn của NXP Semiconductor cũng tuyên bố họ đang tìm kiếm những cách mới để tránh việc công nghệ của mình bị sử dụng sai mục đích.

Trong khi đó, Ukraine đề xuất “tấn công tên lửa vào các nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Iran, Syria, cũng như vào một địa điểm sản xuất tiềm năng ở Nga”.

“Những điều trên có thể được lực lượng phòng vệ Ukraine thực hiện nếu các đối tác cung cấp các phương tiện cần thiết”.

Nga và Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên. Mátxcơva từng bác bỏ thông tin máy bay không người lái của Iran được sử dụng ở Ukraine, nói rằng Nga chỉ sử dụng phiên bản UAV Shahed do nước này tự sản xuất trong chiến dịch quân sự của mình.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG