Nga phá hủy xe chiến đấu bộ binh Marder trên mặt trận Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng đặc nhiệm Nga đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức cung cấp cho Ukraine trên hướng Orekhovsky, Zaporozhye.

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27/9 cho biết, trên hướng Orekhovsky ở vùng Zaporozhye, lực lượng đặc nhiệm Osman của Nga đã phá hủy một xe bọc thép Marder mà Đức chuyển giao cho Ukraine.

Theo video được công bố, chiếc xe bọc thép do Đức sản xuất đang vận chuyển binh sĩ ra tiền tuyến thì bị máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Nga phát hiện. Sau đó, chiếc UAV này đã truyền thông tin cho kíp vận hành tên lửa chống tăng để thực hiện cuộc tấn công. Tên lửa đầu tiên đã khiến chiếc xe "bất động" trước khi tên lửa thứ hai khiến chiếc xe bốc cháy.

Ukraine đã tiến hành cuộc phản công ở các hướng Zaporozhye, Nam Donetsk và Artemovsk bắt đầu vào đầu tháng 6. Theo đó, quân đội Ukraine đã tung vào chiến trường các trang bị thiết bị của phương Tây, bao gồm xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Marder.

Đầu tháng 9 năm nay, tập đoàn Rheinmetall thông báo Chính phủ Đức đã ủy quyền cho tập đoàn này cung cấp thêm 40 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 cho Ukraine.

Đơn hàng mới sẽ nâng tổng số xe Marder do Rheinmetall cung cấp cho Ukraine lên 80 chiếc. Các phương tiện mà Berlin cung cấp là phiên bản Marder 1A3 thuộc sở hữu của quân đội Đức.

Marder là dòng xe thiết giáp được phát triển bởi tập đoàn Rheinmetall từ những năm 1960, được biên chế trong quân đội Đức từ 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc được làm từ thép, có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo, thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20 mm.

Phương tiện được thiết kế với trọng lượng khoảng 33 tấn, sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh MTU MB 833 Ea-500, công suất 600 mã lực cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động là 500 km.

Hỏa lực chính của Marder là pháo tự động nòng 20 mm Rheinmetall MK20 Rh202 có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Ngòi vũ khí chính xe cũng được trang bị súng máy MG3 7,62 mm gắn đồng trục với pháo 20 mm; ống phóng lựu đạn khói 76 mm và bệ phóng tên lửa chống tăng MILAN.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG