Đốt rừng phòng hộ chiếm đất, bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần... 3.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài bị phạt 27,5 triệu đồng vì chiếm hơn 2.600m2 đất rừng phòng hộ ở Đắk Nông, người đàn ông còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần... 3.000 đồng.

Chiều 29/3, UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng đã đốt rừng để lấn chiếm đất tại lâm phần được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Gia Nghĩa.

Đó là ông L.V.T (55 tuổi, trú TPHCM). Ông T. bị xử phạt 27,5 triệu đồng vì hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ khu vực nông thôn. Diện tích đất vi phạm được xác định hơn 2.600m2.

Đốt rừng phòng hộ chiếm đất, bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần... 3.000 đồng ảnh 1

Rừng phòng hộ bị đốt nhằm chiếm đất sản xuất

Hành vi của ông T. đã vi phạm Nghị định số 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, ông T. còn bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng xác định, tính đến ngày bị lập biên bản, ông T. chiếm đất trái phép được 3 ngày. Căn cứ diện tích, giá đất, thời gian lấn chiếm, ông T. hưởng lợi trái phép gần.... 3.000 đồng.

Trước đó, chiều 17/3, lực lượng liên ngành xã Đắk Ha (Đắk G’long) và nhân viên BQLRPH Gia Nghĩa phát hiện, bắt quả tang ông L.V.T và N.H.Đ (39 tuổi, trú Bình Dương) đang dùng bật lửa để đốt cây bụi, lồ ô tái sinh nhằm lấn chiếm đất.

Địa điểm xảy ra vụ việc tại tiểu khu 1716 (xã Đắk Ha và thuộc lâm phần do BQLRPH quản lý). Ông L.V.T khai nhận đã dùng bật lửa đốt cây bụi, thảm thực vật để lấn chiếm đất sản xuất.

Đốt rừng phòng hộ chiếm đất, bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp gần... 3.000 đồng ảnh 2

Từ đầu năm đến nay, tại huyện Đắk G'long phát hiện nhiều vụ đốt rừng với quy mô lớn

Như Tiền Phong đưa tin, từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng trồng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk G'long (Đắk Nông) do BQLRPH Gia Nghĩa quản lý bị cháy bất thường. Chỉ trong vòng 1 tháng, trên diện tích rừng phòng hộ, rừng trồng thuộc BQLRPH Gia Nghĩa đã xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích khoảng 15ha.

Không chỉ đốt rừng, nhiều diện tích rừng thông non ven Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) cũng bị huỷ hoại, nhổ bỏ nhằm chiếm đất rừng. Từ năm 2020 tới nay, tại xã Quảng Sơn, đã xảy ra 21 vụ hủy hoại rừng thông.

MỚI - NÓNG