CĐV chỉ trích VAR, cho rằng Nhật Bản thắng không xứng đáng?

0:00 / 0:00
0:00
CĐV chỉ trích VAR, cho rằng Nhật Bản thắng không xứng đáng?
TPO - Chứng kiến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Nhật Bản trong trận gặp Tây Ban Nha vừa qua, rất nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích công nghệ VAR và cho rằng “Samurai xanh” đã có chiến thắng quan trọng nhất trong lịch sử nhờ bàn thắng gây tranh cãi.”

Vào rạng sáng 2/12 (giờ Việt Nam), ĐT Nhật Bản đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 tại lượt trận cuối bảng E World Cup 2022. Kết quả này giúp họ có được 6 điểm và giành vé vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng.

Đáng chú ý, chiến thắng của ĐT Nhật Bản lại gây nhiều tranh cãi, nhất là trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2. Theo đó, trước khi Ao Tanaka ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho “Samurai xanh”, trọng tài biên Souru Phatsoane đã phất cờ ra hiệu bóng đã đi hết đường biên ngang.

CĐV chỉ trích VAR, cho rằng Nhật Bản thắng không xứng đáng? ảnh 1

Tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của ĐT Nhật Bản dường như bóng đã đi hết đường biên ngang.

Tuy nhiên, sau một hồi tham khảo ý kiến của tổ VAR, trọng tài chính Victor Miguel de Freitas Gomes đã quyết định công nhận bàn thắng cho Nhật Bản dù chưa tiến tới khu vực dành cho việc xem lại băng quay chậm dưới sân.

Đây chính là điều gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang. Thậm chí, có không ít bình luận viên cũng thừa nhận rằng, bàn thắng này của ĐT Nhật Bản là lịch sử, nhiều năm sau vẫn còn người nhắc lại.

CĐV chỉ trích VAR, cho rằng Nhật Bản thắng không xứng đáng? ảnh 2

Nhiều người cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang.

Cụ thể, bình luận viên Clive Tyldesley của ITV nói rằng: “Đường bóng chết đó sẽ là một phần của lịch sử bóng đá Nhật Bản.” Còn đồng nghiệp của Clive lại nói rằng: “Tôi nghĩ chúng ra sẽ còn gặp lại tình huống này trong tương lai.”

Trong khi đó, BLV Gary Neville nói: “Tôi không tin vào việc gian lận và những âm mưu, nhưng tôi nghĩ những trọng tài trong phòng VAR làm việc chưa tốt. Trận đấu giữa Ecuador và Qatar là một ví dụ khi nó khiến tôi khó chịu khi được xem ở một góc máy chính xác. Nó khiến tôi cảm thấy các trọng tài đã sai.”

Nhiều CĐV cũng cảm thấy khó chịu với quyết định của các trọng tài: “Làm thế nào mà bàn thắng thứ 2 của Nhật Bản được công nhận? VAR là một trò cười tuyệt vời”– một CĐV bình luận.

“Một lần nữa VAR lại gây thất vọng. Tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Nhật Bản bóng đã đi ra ngoài, nhưng VAR lại giúp họ vượt qua vòng bảng. Tôi không biết làm thế nào mà VAR lại công nhận bàn thắng đó, bóng rõ ràng đã đi ra ngoài.” – CĐV khác bình luận.

Theo phân tích của The Athletic, công nghệ vạch cầu môn chỉ áp dụng trong khu vực khung thành của 2 thủ môn và các nơi bên ngoài thì không thể xác định được. Do đó, tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của ĐT Nhật Bản chỉ được kiểm tra bằng mắt thường bởi những trọng tài trong phòng VAR và họ có lẽ đã nhầm lẫn.

Đây là điều đáng buồn trong một kỳ World Cup được đầu tư khá nhiều tiền dành cho các công nghệ hỗ trợ trọng tài. Và nó càng đáng buồn hơn đối với ĐT Đức.

Bởi vì, việc Nhật Bản giành chiến thắng đã khiến ĐT Đức bị loại ngay từ vòng bảng khi có cùng 4 điểm với Tây Ban Nha, nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, theo hình ảnh thẳng đứng từ trên cao, bóng vẫn chưa hoàn toàn ra hết ngoài đường biên ngang nên theo luật, bóng vẫn còn trong cuộc và đây chính là điểm để các trọng tài xác định bàn thắng hợp lệ.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.