Báo Thái Lan: 'Thái Lan đã thi đấu rất tốt, nhưng Việt Nam rất tiếc...'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games đã khép lại với chiến thắng của Việt Nam. Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, các nữ cầu thủ của họ đã thể hiện tốt, nhưng vẫn không thể bằng Việt Nam.
Báo Thái Lan: 'Thái Lan đã thi đấu rất tốt, nhưng Việt Nam rất tiếc...' ảnh 1
Việt Nam thi đấu rất bản lĩnh trước đối thủ có thể hình tốt hơn là Thái Lan

Tối qua (21/5), ĐT nữ Việt Nam đã hoàn tất hat-trick HCV SEA Games bằng chiến thắng xứng đáng và đầy ý nghĩa trước Thái Lan. Tờ Siam Sports, trong bài bình luận sau trận đấu, đã miêu tả về 90 phút nóng bỏng tại Cẩm Phả: “Không khí tại sân Cẩm Phả, có thể coi là sôi động nhất mà chúng tôi từng được chứng kiến ở một trận bóng đá nữ.

Hơn 20.000 người hâm mộ Việt Nam đã đến theo dõi trận đấu với ngập tràn sắc đỏ. Về phía cổ động viên của tuyển Thái Lan, chỉ có khoảng 100 người đến từ Hà Nội. Họ mất hơn 4 giờ đến sân và tất cả chỉ lọt thỏm trong một rừng màu đỏ mà đội chủ nhà tạo ra.

Đây là trận đấu mà thế trận hai bên tạo ra là rất cân bằng, giằng co. Thái Lan đã chơi tốt, nhưng Việt Nam còn tốt hơn trong việc tận dụng cơ hội, trong khi Thái Lan đã phung phí các tình huống của Dangda, Waenngern…”

Trang Kom Chad Luek thì cho rằng Thái Lan thua chỉ vì một tình huống mắc lỗi đáng tiếc của hàng thủ, và như vậy là đủ cho một thất bại: “Việt Nam gây sức ép ngay từ đầu trận, nhưng đội tuyển Thái Lan đã đứng vững. Hiệp 1, chúng ta có vẻ thất thế hơn nhưng hàng thủ vẫn thi đấu điềm tĩnh, gắn kết.

Báo Thái Lan: 'Thái Lan đã thi đấu rất tốt, nhưng Việt Nam rất tiếc...' ảnh 2

Thái Lan không thể dứt điểm các cơ hội tốt bằng Việt Nam

Hiệp 2, Thái Lan là những người tấn công tốt hơn. Intami, Dangda đều có cơ hội. Nhưng rồi sự lỏng lẻo của hàng thủ đã trừng phạt các cô gái áo xanh, khi để Huỳnh Như băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm lạnh lùng.

Sau đó, Thái Lan vùng lên nhưng không những không ghi bàn, chúng ta còn suýt nhận bàn thua thứ 2. Nhìn chung, Thái Lan đã thi đấu tốt, nhưng không đủ để ngăn bước tiến của chủ nhà”.

Tờ Matichon thì cho rằng sức ép tâm lý đã khiến Thái Lan thất bại: “Trước trận đấu, "Madam” Pang, giám đốc các đội tuyển Thái Lan, đã tuyên bố sẽ thưởng cho đội 600 ngàn baht nếu giành huy chương vàng.

Đây là một sự động viên rất lớn. Nhưng vào trận, trước sức ép từ hàng vạn khán giả chủ nhà, các cô gái Thái Lan đã không còn là chính mình. Thế trận vẫn là rất tốt, nhưng trong những pha bóng mang tính quyết định, họ lại không hiệu quả bằng đối thủ".

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.