Nhận định, dự đoán nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 19h00 ngày 21/5: Bảo vệ ngôi hậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games, sau khi đã giành chiến thắng trước đối thủ này để có HCV ở Philippines cách đây 3 năm. Trận đấu vào lúc 19h00 ngày 21/5 là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến ngôi vị cao nhất lần thứ 3 liên tiếp.
Nhận định, dự đoán nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 19h00 ngày 21/5: Bảo vệ ngôi hậu ảnh 1

Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá rất cao. Ở bảng A SEA Games 31, thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện sức mạnh với 9 bàn thắng, thủng lưới một bàn và 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Các cô gái vàng thể thao Việt Nam không chỉ có trình độ chuyên môn tốt mà còn có tâm lý rất ổn định khi lội ngược dòng thành công trước Philippines ở trận mở màn.

Trong trận bán kết, nữ Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số tối thiểu. Chiến thắng với một bàn cách biệt chưa thể hiện rõ sự áp đảo của Huỳnh Như và các đồng đội trong cả trận đấu. Ở hàng phòng ngự, 3 trung vệ Chương Thị Kiều, Thu Hương và Trần Thị Thu thi đấu rất ăn ý, tạo nên phòng tuyến vững chắc trước khung thành thủ môn Kim Thanh.

Hàng tấn công với những Tuyết Dung, Bích Thuỳ, Hải Yến hay Huỳnh Như đều sẵn sàng bùng nổ, bên cạnh sự kinh nghiệm của Thùy Trang. Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung còn có những quân bài chất lượng trên băng ghế dự bị có thể mang đến sự khác biệt.

Tuy nhiên, nữ Việt Nam được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Lan. Ở Asian Cup 2022, nữ Việt Nam giành chiến thắng tương đối dễ dàng trước đối thủ này để giành vé dự World Cup 2023. Kể từ thời điểm đó, Thái Lan đang lột xác mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tân HLV Miyo Okamoto. Họ thi đấu đầy tính kỷ luật và lỳ đòn hơn rất nhiều. Ở bán kết, trước một đội bóng đã giành quyền dự World Cup như Philippines, Thái Lan vẫn thi đấu bùng nổ và thắng thuyết phục 3-0.

Nổi bật trong số cầu thủ Thái Lan chính là cô em gái của tiền đạo kỳ cựu nổi tiếng xứ Chùa vàng Teerasil Dangda, Taneekarn Dangda. Cô đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và có khả năng xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt. Đây là chìa khóa để Thái Lan tin vào khả năng đòi lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á từ tay Việt Nam. Lịch sử đối đầu cho thấy Thái Lan chưa từng thắng Việt Nam trong 5 trận đấu gần đây nhất.

Thái Lan và Việt Nam đều đã quá hiểu nhau. Cách đây 3 năm, nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trong hiệp phụ trận chung kết SEA Games 30 để lên ngôi vô địch.

Điều này cho thấy những trận gặp Thái Lan không dễ để giải quyết trong 90 phút. Nếu giành HCV SEA Games trên sân nhà, nữ Việt Nam sẽ có lần thứ hai trong lịch sử vô địch 3 lần liên tiếp. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng vì đối thủ cũng khát khao cân bằng số HCV SEA Games (Việt Nam 6, Thái Lan 5).

Lợi thế và cũng là áp lực của nữ Việt Nam chính là việc chúng ta được chơi trên sân nhà. Người hâm mộ Quảng Ninh xếp hàng cả đêm để nhận vé mời vào xem trận chung kết. Trong suốt hành trình đã qua, người dân Quảng Ninh luôn thể hiện tình cảm tuyệt vời với các cô gái vàng. Sân Cẩm Phả luôn chật kín khán giả mỗi khi nữ Việt Nam thi đấu.

Cùng chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung mang về HCV SEA Games 31 bóng đá nữ. Nếu điều này thành hiện thực, U23 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh trước trận chung kết bóng đá nam gặp đúng đối thủ Thái Lan vào ngày mai. Một kỳ SEA Games "song hỷ lâm môn" đang chờ đợi bóng đá Việt Nam.

Dự đoán tỉ số: nữ Việt Nam 1-0 nữ Thái Lan

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Thu Hương, Hoàng Thị Loan, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Thuỳ Trang, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như

Thái Lan: Boonsing, Saenkhun, Makris, Philavan, Intamee, Punyosuk, Phetwiset, Srangthaisong, Waenngoen, Dangda, Chetthabutr

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).