19h00, 21/5, sân Cẩm Phả

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, Việt Nam - Thái Lan: Tự tin lấy Vàng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành hat-trick vô địch SEA Games, đồng nghĩa với tấm Huy chương Vàng thứ 7. Tối nay tại Cẩm Phả, nhiều khả năng lịch sử sẽ được tạo ra bởi đội quân của HLV Mai Đức Chung có đủ các yếu tố cấu thành chiến thắng.

Trong tâm trí mỗi chúng ta, Thái Lan luôn là nền bóng đá mạnh nhất khu vực, những người đương nhiên là ứng viên hàng đầu ở mọi giải đấu mà họ tham gia. Ấn tượng đó được tạo ra từ các cuộc so tài ở bóng đá nam, sau đó lan sang bóng đá nữ. Vậy nên nhiều người cảm thấy ngạc nhiên trước việc các cô gái của ĐT nữ Việt Nam luôn hào hứng, thay vì lo lắng, mỗi khi đối đầu với người Thái. Thậm chí trước SEA Games 31, họ rất hy vọng sẽ chạm trán Thái Lan ở chung kết.

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, Việt Nam - Thái Lan: Tự tin lấy Vàng ảnh 1

Huỳnh Như và đồng đội sẵn sàng đón người Thái trên sân Cẩm Phả rực sắc đỏ. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại sao đội quân của HLV Mai Đức Chung tự tin đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Bóng đá nữ ở một thái cực khác so với bóng đá nam. Nơi đó, Việt Nam - Thái Lan vẫn là trận đấu lớn của Đông Nam Á, song chúng ta thường kết thúc với vị thế người thắng cuộc. 20 lần đối đầu gần nhất kể từ năm 2019 đến nay, ĐT nữ Việt Nam thắng một nửa số trận, hòa 5 và chỉ thua 5. Chưa hết, trong 6 lần giành huy chương Vàng SEA Games, 4 trong số đó đến từ chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết.

Thái Lan là đối thủ đáng gờm và mang tới những trận đấu cam go. Như đã thấy, có tới 15/20 trận đã qua, hai đội hòa hoặc cách biệt không quá 1 bàn. 4 trận chung kết (tại SEA Games và AFF Cup) đã phải kéo sang thời gian hiệp phụ hoặc penalty để phân định thắng thua (Việt Nam thắng 3). Trong 13 năm qua, chiến thắng lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam là 2-0, và 3 lần họ thắng với tỷ số đó.

Đó là lý do những nữ chiến binh Sao Vàng luôn tìm thấy động lực chiến đấu, và việc thích gặp Thái nảy sinh từ việc họ luôn biết cách để đánh bại đối thủ. Nhìn lại những trận đối đầu gần đây có thể thấy HLV Mai Đức Chung rất linh hoạt trong cách tiếp cận và đa dạng phương án tìm kiếm bàn thắng.

Tại vòng bảng SEA Games 2019, ĐT nữ Việt Nam tấn công trực diện trước Thái Lan và chỉ bị chia điểm đáng tiếc vì bàn thua phút cuối. Trận chung kết họ chọn lối chơi thận trọng với sơ đồ 4-5-1 và kết liễu đối thủ bằng một tình huống cố định.

Trong lần chạm trán hồi đầu năm nay ở vòng play-off giành vé tới World Cup 2023, quân của thầy Chung chuyển sang tấn công cường độ cao, sau đó ghi bàn đầu tiên từ một tình huống mở rồi ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc.

Ở chiến dịch SEA Games 31, phẩm chất ấy tiếp tục được thể hiện. ĐT nữ Việt Nam có thể tấn công, nhưng cũng có thể chơi thực dụng nếu cần. Họ cũng không lo lắng gì về nguồn cung cấp bàn thắng khi có tới 8 cầu thủ đã ghi bàn. Sự tự tin càng tăng lên khi Thái Lan hiện có nhiều bất ổn.

Dưới thời HLV Miyo Okamoto, Thái Lan đã có những đổi thay nhất định, song các ý tưởng mới mẻ của chiến lược người Nhật thường mang đến nhiều hoài nghi. Nhất là khi nó không tạo ra kết quả tích cực. 9 trận đã chơi trong năm 2022 họ chỉ thắng 3, trong khi hòa Myanmar, thua Đài Bắc Trung Hoa và cả Philippines.

Người Thái có thể thêm trận chung kết SEA Games 31 vào danh sách gây thất vọng kia. Ngoài các yếu tố đã nêu, việc chơi dưới sự cổ vũ của gần hai vạn khán giả trên khán đài Cẩm Phả khiến sức mạnh của ĐT nữ Việt Nam tăng lên gấp bội. Trận mở màn với Philippines, tiền đạo Hải Yến cho biết cô choáng ngợp vì “chưa bao giờ chơi trong một sân vận động đông đến thế” còn Tuyết Dung thích thú nói rằng “khán giả tuyệt quá, chơi thế này mới sướng chứ”.

Bây giờ tất cả đều háo hức chờ tiếng còi khai cuộc. Họ không thể chờ đợi lâu hơn để được đắm mình trong bầu không khí huyên náo một lần nữa, và dày vò người Thái một lần nữa.

Dưới thời HLV Miyo Okamoto, Thái Lan đã có những đổi thay nhất định, song các ý tưởng mới mẻ của chiến lược người Nhật thường mang đến nhiều hoài nghi. Nhất là khi nó không tạo ra kết quả tích cực. 9 trận đã chơi trong năm 2022 họ chỉ thắng 3, trong khi hòa Myanmar, thua Đài Bắc Trung Hoa và cả Philippines.

MỚI - NÓNG