U23 Việt Nam về Hà Nội chờ đấu Thái Lan, Lê Văn Xuân chia tay SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Lê Văn Xuân bị đứt dây chằng chéo đầu gối, sẽ vắng mặt ở trận chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ngày 22/5 tại Mỹ Đình.
U23 Việt Nam về Hà Nội chờ đấu Thái Lan, Lê Văn Xuân chia tay SEA Games 31 ảnh 1

Tối 19/5, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia 1-0 với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, qua đó giành quyền vào chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang-seo cũng chịu tổn thất khi hậu vệ Lê Văn Xuân bị chấn thương nặng, không thể góp mặt ở trận đấu cuối.

Trong một tình huống tranh chấp bóng ở hiệp 2, Lê Văn Xuân va chạm với một cầu thủ U23 Malaysia. Hậu vệ CLB Hà Nội ôm mặt đau đớn, phải rời sân bằng cáng. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay cho biết, anh sẽ phải phẫu thuật. “Chấn thương của Lê Văn Xuân nghiêm trọng, sẽ phải phẫu thuật và cần khoảng 6 tháng để bình phục”-một quan chức VFF cho biết. Cũng theo quan chức trên, VFF sẽ hỗ trợ để Lê Văn Xuân được điều trị tốt nhất nhằm giúp anh sớm trở lại sân cỏ.

Chuẩn bị cho trận chung kết với U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam hôm nay đã trở lại Hà Nội. Đội có buổi tập nhẹ vào chiều tối nay tại sân bóng Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Các cầu thủ đá chính trận đấu với U23 Malaysia sẽ được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. HLV Park Hang-seo và BHL trong khi đó cũng dành thời gian để nghiên cứu thêm về U23 Thái Lan. Ở trận bán kết 1, đoàn quân của HLV Mano Polking cũng vượt qua U23 Indonesia với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Đây là lần thứ 2 ông Park Hang-seo và Mano Polking chạm trán nhau, sau khi đã đụng độ tại AFF Cup 2020.

MỚI - NÓNG