Nhận định, dự đoán Malaysia vs Campuchia, 16h00 ngày 16/5: Tránh voi chẳng xấu mặt nào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Có thể lối chơi chưa được hoàn thiện, nhưng U23 Việt Nam vẫn là đội bóng mà các đối thủ không muốn gặp nhất tại SEA Games 31. Trong bối cảnh đó, Malaysia hoàn toàn có quyền chủ động chọn đối thủ ở bán kết và chắc chắn họ sẽ giành 3 điểm hôm nay để không phải đụng Việt Nam.
Nhận định, dự đoán Malaysia vs Campuchia, 16h00 ngày 16/5: Tránh voi chẳng xấu mặt nào ảnh 1

Malaysia và Campuchia đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác hẳn tại kỳ đại hội lần này. Nếu như Malaysia đã thay đổi hoàn toàn, mang đến những nét tích cực để bù đắp cho giải vô địch U23 Đông Nam Á tệ hại hồi tháng hai thì Campuchia thực sự vẫn để lại thất vọng bởi vì họ vẫn chưa thể vươn tầm, thoát ra khỏi vị thế "chiếu dưới" của mình.

Đó là cái ngưỡng của một đội bóng trung bình thấp của khu vực, nếu như không muốn nói là lót đường. Lối chơi của Campuchia vẫn rất bài bản, khoa học, được lập trình theo xu hướng chiến thuật hiện tại của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng này dường như vẫn thiếu một chút gì đó gọi là bản lĩnh, tố chất cá nhân, sự già dơ trong những thời khắc quyết định để tạo nên khác biệt.

Họ có thể tấn công hay nhưng cũng phòng ngự rất tệ. Các hậu vệ Campuchia tự tin ban bật từ sân nhà và thường... mất bóng. Ngay cả Lào cũng đã nhiều lần đe dọa cầu môn của đội bóng này.

Và khi rơi vào khó khăn, tập thể U23 Campuchia trở nên mong manh, dễ vỡ vụn. Hành trình ba năm phát triển của bóng đá xứ chùa tháp chưa cho thấy bước tiến đột phá. Thậm chí so với cách đây ba năm ở SEA Games, thành tích của họ đã đi lùi. Bởi tại Philippines, đội bóng xứ chùa tháp đã vào bán kết và trở thành một trong bốn đội mạnh nhất giải.

Còn năm nay, họ đã cạn hy vọng trước trận cuối. Thực ra, Campuchia vẫn chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa đi tiếp. Nhưng cũng chỉ có thể nói rằng cơ hội của họ đang tồn tại trên lý thuyết. Không ít thì nhiều, đây vẫn là một giải đấu thất vọng với thầy trò huấn luyện viên Honda.

Màn thể hiện của Campuchia lại trái ngược hoàn toàn với Malaysia. Đến giải với những ngờ vực sau hai thất bại tâm phục khẩu phục trước Lào cách đây ba tháng, Malaysia tưởng như sẽ trở thành đối thủ dễ dàng để Thái Lan, Singapore hoặc Campuchia giành điểm. Nhưng thực ra, họ lại là đội bóng mạnh nhất bảng cho đến thời điểm này với 7 điểm cùng ngôi đầu.

Nhận định, dự đoán Malaysia vs Campuchia, 16h00 ngày 16/5: Tránh voi chẳng xấu mặt nào ảnh 2

Malaysia đang có 7 điểm và sẽ nhất bảng nếu thắng Campuchia

Lối chơi khoa học, biết mình biết ta và luôn hiệu quả ở khả năng tấn công đã mang đến những kết quả mĩ mãn cho đội bóng có biệt danh Mãnh hổ. Malaysia thậm chí còn không sử dụng lực lượng cầu thủ quá tuổi tại kỳ đại hội tại Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng họ rất tin tưởng vào những gì đang có, tin vào lứa tài năng trẻ mà họ đã ươm trồng trong nhiều năm qua như Ismail, Luqman...

Rất có thể năm nay là dịp để lứa cầu thủ này giành được một thành công nào đó để chứng tỏ cho sự đúng đắn trong quá trình phát triển của bóng đá nước nhà. Chưa biết họ có thể vào chung kết hay không, nhưng chắc chắn đây sẽ là một đối trọng cực kỳ đáng sợ với Việt Nam tại giải U23 châu Á tháng sau.

Còn hiện tại khi Việt Nam có lợi thế sân nhà, xem ra Malaysia sẽ không muốn sớm phải đối mặt với đội bóng đáng ngại nhất giải. Do đó, họ sẽ hướng tới mục tiêu 3 điểm. Nếu tung ra lực lượng mạnh nhất, Malaysia hoàn toàn trên chân Campuchia.

Họ có một hàng phòng ngự chắc chắn, họ có những cầu thủ đủ sức thay đổi cục diện trên hàng công. Và quan trọng là bản lĩnh thi đấu là điều đã được Mãnh hổ thể hiện. Do vậy, chiến thắng đang ở trong tầm tay Malaysia.

Dự đoán: U23 Malaysia 3-0 U23 Campuchia

Đội hình dự kiến

U23 Malaysia: Arzri Ab Ghani, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi Murad, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Luqman Hakim, Zikri Khalili, Hakim Bin Mamat, Syahir Bashah, Danial Asri

U23 Campuchia: Kimhuy, Sokmeng, Sinti, Buncchai, Nava, Sa Ty, Chanchav, Chanthea, Pisoth, Kakada, Sovannmakara.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.