'Indonesia công hay, thủ dở'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Indonesia đã giành vé vào bán kết sau khi đè bẹp Myanmar 3-1. Chứng kiến những bàn thắng liên tiếp của đội nhà, HLV tên tuổi của làng bóng đá xứ vạn đảo, Raja Isa, tự tin tuyên bố rằng “U23 Indonesia chỉ kém Thái Lan về sức mạnh tấn công", nhưng ông vẫn phải thừa nhận rằng hàng thủ đội nhà "để lại nhiều nỗi lo”.
'Indonesia công hay, thủ dở' ảnh 1

U23 Indonesia chính là đội có hàng công tốt nhất bảng A với 11 bàn, vượt trội so với con số 6 của Việt Nam, dù chủ nhà mới là đội đầu bảng với 10 điểm (3 thắng 1 hòa). Phải thừa nhận rằng sự ăn ý, kỹ thuật cá nhân, tốc độ và những cú ra chân điêu luyện của Egy, Witan đang là cảm hứng trên hàng công Indonesia.

Trận thắng Myanmar 3-1 đã chứng tỏ điều đó. Dù cả 3 bàn thắng đều đến từ kịch bản bóng đập người đối thủ đi vào lưới nhưng phải công nhận rằng cách Indonesia triển khai bóng bài bản, lên bóng nhịp nhàng là rất ấn tượng.

Theo HLV Raja Isa, người từng dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu Indonesia, những pha phối hợp như vậy chứng tỏ Indonesia có hàng công rất biến hóa. Và ông cho rằng họ sở hữu hàng công mạnh thứ nhì toàn giải.

"Indonesia có lẽ chỉ kém Thái Lan về khâu ghi bàn. Cách di chuyển của Witan và Egy là thành quả của những kỹ năng và kinh nghiệm họ tích lũy được khi thi đấu ở châu Âu. Witan và Egy đã mang lại màu sắc riêng cho hàng công. Cả hai không chỉ ghi bàn mà còn hỗ trợ các đồng đội tỏa sáng", Raja Isa tuyên bố.

'Indonesia công hay, thủ dở' ảnh 2

Theo HLV Raja Isa (ảnh nhỏ), Indonesia quá ham tấn công nên để lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ

Hiện tại, Egy và Witan đều đã có được 3 bàn thắng tại SEA Games. Thành tích này giúp cả hai có cơ hội trở thành Vua phá lưới ở SEA Games 31. Cũng chính quyết định đưa Marselino Ferdinand, một tiền vệ rất năng động và kỹ thuật, vào sân, đã giúp Egy và Witan có nhiều bóng hơn, tập trung hơn cho mặt trận tấn công.

Vì thế, HLV Raja Isa cảm thấy rất ấn tượng. Ông khẳng định hàng công đang vận hành trơn tru sẽ cho phép U23 Indonesia mơ mộng ở giải lần này. "Đối đầu với Thái Lan hoặc Malaysia, những đội bóng có chiến thuật kín kẽ, hợp lý, theo tôi thì cách tốt nhất để đánh bại họ là phải chơi tấn công ồ ạt.

Đó cũng là cách để che đậy điểm yếu nơi tuyến sau của U23 Indonesia. Như trận gặp Myanmar, những bàn thắng cùng các pha cứu thua của thủ môn trong hiệp một đã trở thành yếu tố quyết định mang chiến thắng của Indonesia, đồng thời làm lu mờ đi các điểm yếu ở khâu phòng ngự", Isa nhấn mạnh.

Qua đây, vị chiến lược gia 52 tuổi này vẫn phải thừa nhận rằng hàng thủ vẫn là nỗi lo của Shin Tae-yong khi họ đã thủng lưới 3 bàn trước Việt Nam, để Myanmar và cả Timor Leste ghi bàn.

"Tuyến sau của Indonesia sẽ trở thành điểm yếu mà Malaysia hay Thái Lan có thể tận dụng. Trong 4 trận đấu, Indonesia chỉ giữ sạch lưới trước Philippines. May mắn là chúng ta có một thủ thành như Ernando Ari, người đã nhiều lần cứu thua cho các đồng đội của mình", Raja Isa kết luận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.