U23 Thái Lan đại thắng 5 sao U23 Campuchia, mở toang cửa vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Thái Lan có chiến thắng với tỷ số 5-0 thứ 2 liên tiếp ở bảng B SEA Games 31 khi gặp U23 Campuchia vào tối nay. Trận thắng này giúp “Voi chiến” mở toang cánh cửa vào bán kết.
U23 Thái Lan đại thắng 5 sao U23 Campuchia, mở toang cửa vào bán kết ảnh 1
U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội trước U23 Campuchia ảnh Như Ý

Tại lượt trận thứ 4 của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội. Đội bóng của HLV Polking chứng minh thất bại trước U23 Malaysia ở trận ra quân chỉ là tai nạn khi vùi dập U23 Campuchia với tỷ số 5-0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp với tỷ số 5-0 của U23 Thái Lan.

Với đội hình mạnh vượt trội và tinh thần quyết thắng, U23 Thái Lan dâng lên tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ không mất nhiều thời gian để có bàn mở điểm. Ngay ở phút thứ 4, Chonnapat đã ghi bàn sau pha đá phạt khó chịu của Worachit.

Có bàn thắng sớm, U23 Thái Lan càng đá càng hay. Đội bóng áo đỏ tạo ra áp lực nghẹt thở về khung thành của thủ môn Kimhuy. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 31, họ mới có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công Korawich Tasa. 10 phút sau, đến lượt Worachit lập công giúp U23 Thái Lan bước vào giờ nghỉ với khoảng cách 3-0.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm giữ sức. Sau đây 2 ngày, đội bóng áo đỏ sẽ có trận cuối cùng ở vòng bảng với U23 Lào. Vì vậy, họ không có lý do gì phải vội vàng.

U23 Thái Lan đại thắng 5 sao U23 Campuchia, mở toang cửa vào bán kết ảnh 2
ảnh Như Ý

HLV Polking thực hiện một loạt sự thay đổi người ở giữa hiệp 2. Điều này cũng ảnh hưởng đến thế trận của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, sức mạnh vượt trội vẫn giúp họ có thêm các bàn thắng tương đối dễ dàng.

Cuối trận đấu, tiền đạo dự bị Patrik Gustavsson liên tiếp ghi bàn ở các phút 72 và 88, qua đó ấn định tỷ số 5-0 cho U23 Thái Lan. Với 3 điểm có được từ trận này, U23 Thái Lan vượt lên vị trí nhì bảng với 6 điểm, kém U23 Malaysia 1 điểm.

Cục diện bảng B sau trận đấu này cũng trở nên rõ ràng. U23 Malaysia chính thức giành vé đầu tiên vào bán kết, trong khi U23 Thái Lan 99% nối gót. Lượt trận đấu cuối cùng sẽ xác định đội đầu bảng và nhì bảng, qua đó tìm ra đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết.

U23 Thái Lan đại thắng 5 sao U23 Campuchia, mở toang cửa vào bán kết ảnh 3

Bảng xếp hạng bảng B SEA Games 31

Kết quả chung cuộc: U23 Campuchia 0-5 U23 Thái Lan (Hiệp 1: 0-3)

Bàn thắng U23 Thái Lan: Chonnapat 4, Korawich Tasa 31', Worachit 41', Patrik Gustavsson 72' - 88'

Đội hình xuất phát

U23 Campuchia: Hul Kimhuy, Sinti, Bunchhai, Nava, Chanchav, Chanthea, Pisoth, Kakada, Sovannmakara, Sa Ty, Sokmeng

U23 Thái Lan: Kawin, Nakin, Jonathan Khemdee, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Korawich, Worrachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat, Chonnapat

MỚI - NÓNG