Nga gọi chiến dịch giành lại Đảo Rắn của Ukraine là chiêu truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine đã mất 30 máy bay không người lái (UAV), 10 trực thăng, 4 máy bay, 3 tàu chiến và hơn 50 binh sĩ trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Đảo Rắn.

Trả lời báo giới ngày 10/5, Thiếu tướng Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm một UAV Bayraktar TB-2 (nhậu khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị bắn rơi trên Đảo Rắn hôm 10/5, nâng tổng số UAV Bayraktar bị bắn hạ kể từ 7/5 lên 9 chiếc.

Quân đội Nga hôm qua phát hiện thêm 3 thi thể của binh sĩ Ukraine dạt vào bãi biển, nâng tổng số lính đặc nhiệm và chiến binh dân tộc chủ nghĩa thiệt mạng trên Đảo Rắn lên 27 người.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 9/5 về cuộc giao tranh ở Đảo Rắn, ông Konashenkov cho biết lực lượng Ukraine đã mất 3 máy bay ném bom Su-24, một tiêm kích Su-27, 4 trực thăng và 3 tàu tấn công lớp Centaur.

“Cuộc phiêu lưu này hóa ra lại là một thảm họa đối với Ukraine”, ông Konashenkov nói. “Chiến dịch truyền thông thiếu suy nghĩ của Kiev để giành lại Đảo Rắn trước Ngày Chiến thắng” đã dẫn đến “sự ra đi vô nghĩa của hàng chục binh sĩ tinh nhuệ”, cũng như các phi công và thủy thủ đoàn của các máy bay và tàu chiến bị phá hủy.

Ông Konashenkov gọi nỗ lực giành lại Đảo Rắn là “một chiến dịch truyền thông”, nhưng “thiếu suy nghĩ nếu nhìn từ quan điểm quân sự”.

Nga gọi chiến dịch giành lại Đảo Rắn của Ukraine là chiêu truyền thông ảnh 1

Đảo Rắn. Ảnh: BBC

Một nguồn tin quân sự Nga tiết lộ với Sputnik rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân ra lệnh tiến vào Đảo Rắn mà không thông qua Bộ Tổng tham mưu. Một nguồn tin khác nói với Tass rằng mệnh lệnh của ông Zelensky được đưa ra theo sự thúc giục của các cố vấn Anh ở Kiev.

Mục đích của chiến dịch là để tuyên bố thắng lợi trước Ngày Chiến thắng 9/5 – vốn được coi là dịp lễ quan trọng của Nga, kỷ niệm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã cách đây 77 năm.

Đảo Rắn – hòn đảo có vị trí chiến lược được Hải quân Nga tiếp quản ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự. Chính phủ và truyền thông Ukraine ban đầu cho biết 13 binh sĩ nước này đã “anh dũng hy sinh” khi bảo vệ Đảo Rắn.

Tuy nhiên quân đội Nga sau đó công bố đoạn video cho thấy 82 quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi Đảo Rắn và đưa đến Sevastopol (Crimea). Đáp lại, lực lượng biên phòng Ukraine lên tiếng thừa nhận "những binh sĩ trên Đảo Rắn có thể vẫn còn sống".

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.