Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng là nam thần một thời của thế hệ 7X, 8X, diễn viên Lý Hùng hiện là người duy nhất chưa kết hôn so với các bạn diễn cùng thế hệ như Lê Tuấn Anh, Quyền Linh, Hoàng Phúc… Nhiều khán giả quan tâm đến công việc cũng như cuộc sống hiện tại của nam tài tử, sau khi anh ngừng đóng phim.

Lý Hùng sinh năm 1969, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là NSND Lý Huỳnh, anh trai là đạo diễn Lý Sơn, em gái là diễn viên Lý Hương.

Từ năm 17 tuổi, Lý Hùng đã trở thành nam thần của màn ảnh Việt, sau khi tỏa sáng trong phim “Phạm Công - Cúc Hoa” (đóng cùng Diễm Hương).

Thập niên 1990, Lý Hùng đóng hơn 90 bộ phim như: Nước mắt học trò, Người không mang họ, Lá sầu riêng, Bông hồng đẫm lệ, Sau những giấc mơ hồng, Lệnh truy nã...

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 1

Nam thần của thế hệ 7X, 8X.

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng còn tham gia một số phim truyền hình như: Dollar trắng, Mưa thủy tinh, Quý cô tuổi Dần, Ra giêng ai cưới em... Anh cũng từng lấn sân sang lĩnh vực ca hát nhưng không đạt được thành công vang dội như khi đóng phim.

Tuy không tham gia biểu diễn nhiều, thỉnh thoảng Lý Hùng vẫn khoe giọng trong các chương trình từ thiện. Nam diễn viên ấp ủ dự định khi hết dịch sẽ chuyển sang làm sản xuất phim, tiếp nối truyền thống của gia đình.

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 2

Lý Hùng biểu diễn ca nhạc trong một sự kiện từ thiện.

Ở tuổi 53, người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ 7X, 8X vẫn độc thân, luôn chú trọng ăn uống khoa học, lành mạnh để giữ sức khoẻ, ngoại hình. Anh rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Lý Hùng chỉ tiết lộ anh từng có thời hẹn hò diễn viên Y Phụng.

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 3

Lý Hùng và Y Phụng.

Anh cho biết bản thân không vội vàng kết hôn vì muốn tìm được một nửa thật sự phù hợp. “Tôi mong gặp được một người có thể cùng mình chia sẻ đam mê công việc, vui buồn cuộc sống và quan trọng là biết cách vun vén gia đình”, Lý Hùng tâm sự.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, chàng Phạm Công thừa nhận, anh thích mẫu phụ nữ như mẹ mình. Nam diễn viên tiết lộ, chính mẹ là người đã khuyên anh đi đóng phim thay vì trở thành một võ sĩ. “Mẹ tôi là người đảm đang, tháo vát. Bà luôn đứng sau lo liệu mọi việc trong gia đình và cho con cái những lời khuyên tốt nhất”.

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 4

Lý Hùng của hiện tại.

Khi được gặng hỏi, trong khi những bạn diễn cùng thời ai cũng đã yên bề gia thất, anh có sốt ruột không, Lý Hùng trả lời: “Ai cũng muốn có mái ấm riêng nhưng hôn nhân còn là duyên nợ, duyên số. Người ta có câu “thiên đường trong trái tim ta” nên tôi tự nhủ giờ mình đang sống thoải mái, hạnh phúc thì cứ vậy đi”.

Hiện tại, Lý Hùng sống cùng mẹ và đại gia đình trong một ngôi nhà lớn có vườn rộng ở thành phố Thủ Đức. Giống như Quyền Linh và Lê Tuấn Anh, Lý Hùng cũng rất thích làm vườn, thích tự tay chăm sóc cây cối và cùng người thân tận hưởng những món quà của tự nhiên.

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 5

Anh thích tự chăm sóc vườn cây.

Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, Lý Hùng còn đam mê võ thuật, thể thao, đặc biệt là bóng đá. Anh từng sang tận London, trực tiếp theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Hàng chục năm nay nam diễn viên duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao 4-5 ngày/tuần.

Thời trẻ, nhờ giỏi võ thuật, thể lực sung mãn, Lý Hùng từng xông pha thể hiện nhiều pha hành động nguy hiểm trên phim mà không cần nhờ cascadeur đóng thế. Vóc dáng hiện tại của nam diễn viên được người tình màn ảnh của anh là Việt Trinh khen “vẫn còn ngon”.

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 6

Lý Hùng và cháu gái (con gái Lý Hương).

Từ nhiều năm nay, Lý Hùng và những người thân còn luôn bận rộn với công việc thiện nguyện. Mới đây, Lý Hùng cùng cả đại gia đình cùng xuất hiện tham gia chương trình do Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiện Nhân tổ chức. Gia đình Lý Hùng tham gia hội từ thiện này từ 20 năm trước, là những thành viên cốt cán. “Chi hội Thiện Nhân từng xây nhiều cây cầu, làm đường, tặng nhà tình thương cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa ở nhiều tỉnh thành. Có thể góp chút công sức mang niềm vui tới những người dân còn khó khăn, chúng tôi rất vui và hạnh phúc”, Lý Hùng chia sẻ.

Cuộc sống độc thân hiện tại của 'nam thần một thời' Lý Hùng ảnh 7

Ở tuổi 53, Lý Hùng vẫn độc thân.

Trước đó, anh cùng mẹ, em gái Lý Hương và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã hỗ trợ tu bổ Viện dưỡng lão nghệ sĩ tại TP HCM. Khi dịch COVID-19 bùng phát, gia đình Lý Hùng đã trao tặng máy thở trị giá 500 triệu đồng cho bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Cuối tháng 4 Lý Hùng, Lý Hương đã về Vĩnh Long (quê của cố nghệ sĩ Lý Huỳnh) dự lễ khánh thành cầu Rạch Chà Và do gia đình họ Lý đóng góp tiền xây tặng người dân ở đây. Khi còn sống, NSND Lý Huỳnh có tâm nguyện hỗ trợ xây cầu cho người nghèo ở thị xã Bình Minh đi lại thuận tiện hơn.

“Ba từng tâm sự với chúng tôi là quê nội ở Vĩnh Long còn nhiều khó khăn. Ngày còn nhỏ, ba thường phải chèo ghe qua sông đến trường. Bây giờ mẹ và chúng tôi thay ba thực hiện dự định xây cây cầu bắc qua sông cho bà con, các em học sinh đi lại đỡ vất vả hơn. Ba không còn nữa nhưng chúng tôi vẫn noi gương ba sống lạc quan, sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình”, Lý Hùng chia sẻ.

MỚI - NÓNG