Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bức ảnh tuổi 19 được Lý Hùng chia sẻ khiến nhiều khán giả hồi tưởng về dàn tài tử màn bạc thập niên 1990 gồm Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh.

Lý Hùng

Lý Hùng sinh năm 1969 tại Long An. Anh là một trong những tài tử nổi tiếng nhất của làng điện ảnh Việt thập niên 1990, cùng thời với Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh...

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 1

Nói về giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp, Lý Hùng khoe, vào những 90, cát-sê của anh được các nhà sản xuất trả tới 30 triệu đồng cho một phim, tính theo thời giá thì tương đương 2 tỷ đồng hiện giờ. Nhiều nhà sản xuất chấp nhận để cả đoàn phim ngồi đợi anh quay xong phim khác mới tới phim trường. Thời điểm đó, cái tên Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh… là cái tên “ăn khách” bậc nhất.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 2

Lý Hùng kể tiếp, có lần anh đi diễn ở Hải Phòng, quay liền 5 đêm vẫm chưa thỏa mãn được sự yêu mến của khán giả. Sau đó, BTC phải dùng xe để chở anh và các nghệ sĩ dạo quanh thành phố để khán giả nhìn mặt.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 3

Cuối thập kỷ 1990, dòng phim thị trường không còn được ưa chuộng, Lý Hùng từ đó hầu như không tham gia phim ảnh. Hiện tại, anh điều hành hãng phim Lý Huỳnh và kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia ca hát để giữ sự kết nối với khán giả.

Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh được biết tới là một trong những tài tử nổi danh nhất màn ảnh Việt những năm thập niên 90. Thời điểm đó, phim nào có sự góp mặt của Lê Tuấn Anh đều thắng lớn, anh cũng là bảo chứng cho phòng vé. Dòng phim thị trường nở rộ và theo đó, cát-xê của Lê Tuấn Anh cao chót vót. Anh từng được trả 30 triệu đồng cho một bộ phim.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 4

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Lê Tuấn Anh có thể kể đến như: Lệnh truy nã, Hải đường trắng, Công tử Bạc Liêu, Nửa đời phóng đãng... Đặc biệt, việc hóa thân xuất sắc vào nhân vật “Thái Salem” trong phim “Lệnh truy nã” (đóng cùng Lý Hùng, Việt Trinh) đã đóng khung Lê Tuấn Anh vào những vai phản diện, sở khanh trong hầu hết các phim sau đó.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 5

Thế nhưng, vào năm 1998, Lê Tuấn Anh bất ngờ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau bộ phim cuối cùng anh góp mặt "Gió qua miền tối sáng". Một số người cho rằng, quyết định của Lê Tuấn Anh bị ảnh hưởng bởi cái chết của người bạn thân Lê Công Tuấn Anh. Chính Lê Tuấn Anh từng tâm sự: “Sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh, tôi chợt như bừng tỉnh. Và hiểu rằng, mình phải biết chấp nhận thực tế và tìm một con đường khác”.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 6

Hiện tại, Lê Tuấn Anh là giám đốc sân khấu kịch Hồng Vân và làm chủ chuỗi nhà hàng của hai vợ chồng. Anh chọn cuộc sống bình dị bên vợ, con và không quan tâm tới những thị phi trong giới showbiz.

Lê Công Tuấn Anh

Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1966, là người gốc Huế. Bố mẹ ly hôn từ sớm khiến Lê Công Tuấn Anh phải tự mình lao động đủ nghề từ bán báo đến đánh giày để kiếm sống. Tình cờ, anh được nghệ sĩ Lê Bình phát hiện ra năng khiếu diễn xuất nên giúp đỡ, khuyến khích cho anh đóng thử kịch nói.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 7

“Vị đắng tình yêu” chính là bộ phim đưa tên tuổi của Lê Công đến với đỉnh cao danh vọng. Vai diễn Quang "Đông ki sốt" bất ngờ giúp anh trở thành một hiện tượng của giới trẻ. Sau thành công từ bộ phim này, nam diễn viên tiếp tục làm khuynh đảo màn ảnh với một loạt các bộ phim đình đám như: Vĩnh biệt Cali, Hoa quỳnh nở muộn, Bến bờ khát vọng, Ngọt ngào và man trá,...

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 8

Nhờ những vai diễn ấn tượng, Lê Công 3 năm liên tiếp từ 1993-1995 nhận được giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 9

Năm 1996, khi đang đóng phim “Ngọt ngào và man trá”, nam diễn viên đột ngột tự tử khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương.

Quyền Linh

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh. Anh sinh năm 1969 trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang. Quyền Linh theo học trường Nghệ thuật Sân khấu ở TP.HCM. Để có tiền ăn học, anh phải làm nhiều nghề như bán ve chai, bơm xe, khuân vác...

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 10

So với những bạn bè đồng trang lứa, sự nghiệp của Quyền Linh khá trắc trở. Sau một thời gian bỏ về quê, Quyền Linh tiếp tục trở lại Sài Gòn tìm kiếm cơ hội. Sau khi giành được giải 4 trong cuộc thi tuyển "Diễn viên điện ảnh triển vọng”, anh bắt đầu được các đạo diễn nổi tiếng chú ý.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 11

Anh được mời đóng vai phụ trong phim "Khát vọng sống". Tuy nhiên, tới sát ngày quay nam diễn viên chính là Lê Công Tuấn Anh lại bất ngờ bỏ vai. Quyền Linh được chọn vào vai chính sau khi trải qua cuộc thi tuyển với 10 người khác.

Vẻ lãng tử 'gây mê' một thời của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh và những tài tử thập niên 1990 ảnh 12

Sau "Khát vọng sống", Quyền Linh tham gia nhiều bộ phim khác như: Hoa trinh nữ, Vườn đào năm ấy, Đứa con rơi... Với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, Quyền Linh được nhiều người gọi là tài tử điện ảnh, bên cạnh những cái tên như: Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.