HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Zico" Thái - Kiatisuk chuyển lời Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức rằng ngoài việc cố gắng giành điểm thì phải duy trì lối đá đẹp và cống hiến. Riêng HLV đội Sydney cho rằng, chất lượng mặt sân Thống Nhất vẫn tốt sau hai trận của lượt đầu tiên.

HLV Kiatisuk cho rằng trận đầu tiên đấu với đội Yokohama không có điểm, chính vì thế trận tới rất quan trọng. "Đây là đội có nhiều cầu thủ giỏi, chúng tôi phải cố gắng thật nhiều. Trận đấu thứ 2 lượt vừa rồi chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi hai đội. Với đội Sydney thì khá mạnh, tổ chức lối chơi tốt, phòng ngự chắc. BHL đã có sự điều chỉnh khi cầu thủ Sydney và Yokohama có khác về mặt thể hình, nên chiến thuật cũng khác nhau”, "Zico" Thái nhận định.

HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’ ảnh 1

HLV Kiatisuk của HAGL.

Nói về chiến thuật đối đầu Sydney, "Zico" Thái tiết lộ: “Với trận thua hai bàn như thế, chúng tôi đã có những đấu pháp chống bóng bổng khi gặp những đối thủ có thể hình cao to. Hiện tại, tinh thần toàn đội khá tốt, Công Phượng vẫn có phong độ tốt nhất”

"Đối đầu với Sydney, ngoài mục tiêu muốn có điểm, yêu cầu đặc biệt của ngài Chủ tịch Đoàn Nguyên bầu Đức là cầu thủ phải chơi bóng thoải mái và cống hiến. HAGL có điểm mạnh là bóng ngắn và kỹ thuật, đây cũng là triết lý bóng đá của chúng tôi và chúng tôi sẽ duy trì tinh thần đó", HLV Kiatisuk nhấn mạnh.

Tiền đạo Công Phượng cũng chia sẻ: "Trận ngày mai là trận khó khăn. Trận đối đầu Yokohama, Công Phượng sẽ chơi vị trí tiền vệ trung tâm và vị trí này thi đấu từ năm ngoái. Trận Yokohama đội có chiến thuật lạ, Phượng và Toàn quỳ gối trước hàng rào để phân tán sự tập trung của hàng thủ đội bạn, trong trận đấu với Sydney vào ngày mai thì đội cũng đã tập luyện nhiều thêm nhiều chiến thuật khác để đá với các đối thủ mạnh như thế này”.

HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’ ảnh 2

Tiền đạo Công Phượng.

HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’ ảnh 3

Theo BHL HAGL, đội đã chuẩn bị nhiều phương án chống bóng bổng và chuẩn bị các chiến thuật mới để đối đầu với các cầu thủ có thể hình cao to và kỹ thuật cá nhân tốt hàng đầu Châu Á ở giải. Trong ảnh, Công Phượng và Văn Toàn quỳ trước hàng rào để phân tán sự tập trung của hàng thủ Yokohama.

Ông Stephen Corica, HLV đội Sydney chia sẻ: "Chúng tôi biết trước không khí sẽ sôi động và HAGL đã thi đấu rất tốt ở trận đầu tiên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận ngày mai. Chúng tôi có 26 cầu thủ nên sẽ phải tính toán hợp lý về mặt nhân sự khi sắp tới còn 5 trận. Sau hai trận đầu, tôi nghĩ mặt sân tốt, phù hợp lối chơi mà đội sẽ triển khai. Phía đội HAGL có 6 tuyển thủ quốc gia, tôi quan tâm cầu thủ số 9-10 chất lượng cao”.

HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’ ảnh 4

Ông Stephen Corica, HLV đội Sydney.

HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’ ảnh 5

Tiền đạo, Rhyan Grant.

Tiền đạo, Rhyan Grant cho rằng: “Tất cả các đối thủ đều là đối thủ mạnh, HAGL có lợi thế là sự ủng hộ của CĐV nên tôi cho rằng trận ngày mai có áp lực rất lớn. Bản thân tôi đã từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, đây là kinh nghiệm quý cho bản thân tôi về mặt tinh thần. Thời tiết ở đây độ ẩm cao, bản thân tôi phải thực sự chuẩn bị tốt cho trận ngày mai”.

HLV Kiatisuk: Bầu Đức muốn HAGL duy trì ‘bóng đá đẹp’ ảnh 6

‘Zico’ Thái tự hào sau 17 năm trở lại đấu trường AFC Cup

15/04/2022

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.