Các đại diện Trung Quốc thua cực đậm tại AFC Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Shandong Taishan và Guangzhou FC, các đội bóng đương kim vô địch và đương kim á quân giải VĐQG Trung Quốc, đã nhận những thất bại khó nuốt trước các đối thủ không quá mạnh ở lượt trận đầu tiên AFC Champions League.
Các đại diện Trung Quốc thua cực đậm tại AFC Champions League ảnh 1

Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng F, Shandong Taishan gặp Daegu FC vào chiều qua. Hiệp 1, Shandong Taishan để thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong 4 phút đầu và với lực lượng toàn cầu thủ trẻ, coi như nhà ĐKVĐ Trung Quốc đã buông xuôi.

Trong hiệp một, Taishan bị dẫn 0-3 sau 14 pha dứt điểm. Và vào hiệp hai, họ chịu thêm 4 bàn nữa để cuối cùng nhận thảm bại trước Daegu FC với tỷ số 0-7. Về lý thuyết, đây là kết quả đáng thất vọng với bóng đá Trung Quốc, dẫu biết họ chỉ cử đội hình dự bị đến giải lần này.

Các đại diện Trung Quốc thua cực đậm tại AFC Champions League ảnh 2

Một trong những bàn thua thể hiện sự non kém của CLB Taishan

Nên nhớ, Daegu dù là á quân K.League mùa trước nhưng họ đang có phong độ rất thấp ở mùa giải năm nay, khi chỉ thắng 2, hòa 2 và thua tới 5 sau 9 vòng đấu. Bởi vậy, dù cử đội U21 đi dự AFC Champions League thì việc Shandong Taishan thua tới 0-7 vẫn là khó chấp nhận.

Tương tự là trường hợp của Guangzhou FC. Họ đối mặt với đối thủ của Malaysia là Johor, nhưng vì không dùng lực lượng đá chính nên Guangzhou FC sớm nhận bàn thua ở phút thứ 10. Như vậy, ở cú sút thứ 3 của Johor, Guangzhou FC đã nhận bàn thua. Và kể từ đó, đội bóng Trung Quốc vỡ trận. Sau đó 3 phút, họ nhận bàn thua thứ 2.

Các đại diện Trung Quốc thua cực đậm tại AFC Champions League ảnh 3
Guangzhou FC thua 0-5 trước Johor của Malaysia

Thế trận chịu đựng của Guangzhou FC cứ thế tiếp diễn với liên tiếp các bàn thua vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tổng cộng, họ chấp nhận gục ngã 0-5. Johor không mạnh bằng các đối thủ còn lại trong bảng nên nhiều khả năng thời gian tới, Guangzhou FC sẽ còn hứng chịu những trận thua đậm hơn.

Với việc đưa một loạt cầu thủ trẻ để "đá cho xong" tại AFC Champions League, dĩ nhiên các đội bóng Trung Quốc khó có thể hy vọng nhiều. Nhưng những thất bại đậm đà như vừa qua sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bóng đá Trung Quốc.

Và nguy hiểm họ sẽ bị trừ điểm trên BXH của AFC, qua đó mất suất dự đấu trường châu lục mùa tới. Hiện Trung Quốc đang có 3,5 suất (3 suất vào thẳng và 1 suất đấu play-off). Nhiều khả năng mùa sau họ sẽ bị cắt suất tham dự đấu trường này.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.