‘Zico’ Thái tự hào sau 17 năm trở lại đấu trường AFC Cup

TPO - Ngày mai 16/4, CLB HAGL sẽ có trận ra quân tại AFC Champions League 2022 và chạm trán nhà đương kim Á quân J-League - Yokohama. Trước trận đấu này, HLV Kiatisuk đã tham dự buổi họp báo cùng với tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Nhà cầm quân người Thái Lan đã có những chia sẻ đáng chú ý trước cuộc đối đầu Yokohama F.Marinos ở trận ra quân AFC Champions League.

Mở đầu họp báo, HLV "Zico" Thái chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi được tham dự giải đấu như AFC Champions League. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, chúng tôi mới đá ở sân chơi cao nhất châu Á. Trở lại AFC Champions League sau 17 năm, tôi rất tự hào. Tôi thấy giải đã thay đổi. Tôi cho rằng đây là cơ hội để cải thiện trình độ và tư duy cầu thủ. Các cầu thủ sẽ chơi với sự tự hào ấy."

‘Zico’ Thái tự hào sau 17 năm trở lại đấu trường AFC Cup ảnh 1

Khi được hỏi rằng sẽ chơi bóng phòng ngự hay kiểm soát bóng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Kiatisuk nhận định: "Với trận ngày mai, bóng đá có hai phần, phòng ngự và tấn công. Tùy theo diễn biến trên sân, thế trận sẽ khác. Cho nên đội bóng chúng tôi không chỉ chơi kiểm soát bóng hay phòng ngự".

"Ngày mai chúng tôi sẽ cho mọi người biết chúng tôi sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi có 31 cầu thủ, đội hình tôi sẽ giữ bí mật và bất kì cầu thủ nào cũng có thể được tin tưởng", HLV Kiatisuk nói.

Về phần trả lời của mình, Tuấn Anh tự hào khi được tham dự giải AFC Champions League 2022. Tiền vệ CLB HAGL tự tin chia sẻ: “Ở giải đấu này, đều là những CLB kinh nghiệm góp mặt. Tôi rất hào hứng khi đối đầu với những CLB mạnh như vậy. Tôi sẽ cố gắng chơi với tinh thần tốt nhất, nỗ lực hết bản thân tại AFC Champions League".

Nguyễn Tuấn Anh cũng là gương mặt đã tham dự nhiều giải trẻ quốc tế trong màu áo đội U19, U23 Việt Nam. Khi được hỏi về sự khác nhau giữa những lần "ra biển lớn" ở giải trẻ và hiện tại.

‘Zico’ Thái tự hào sau 17 năm trở lại đấu trường AFC Cup ảnh 2

Tuấn Anh tiết lộ: "Ở giải trẻ với giải lớn rất khác nhau. Khi còn trẻ, ngay cả chiến thuật cũng rất khác. Ở độ tuổi này chiến thuật phải rõ ràng và chúng tôi phải tuân thủ. Cả tập thể tự tin mới đá theo cách của mình được. Với trình độ này, khi vào sân mình mới cảm nhận được áp lực thế nào để cải thiện năng lực. Chúng tôi hướng tới một kết quả tốt trong ngày ra quân."

Ở những giải đấu khác nhau có những chiến thuật khác nhau. Nhật Bản họ có những cách di chuyển rất đặc trưng và em cũng đã có những nhận định về lối chơi của đối thủ. Cả đội đã phân tích rất kĩ đối thủ qua băng hình, nhưng khi vào trận, tất cả sẽ là rất khác", Tuấn Anh khép lại phần trả lời họp báo của CLB HAGL.

HLV Kim Sang Sik của đội Jeonbuk Hyundai Motor đã có những chia sẻ đáng chú ý trước trận ra quân tại AFC Champions League

Khi được hỏi về khả năng thi đấu tại K.League, HLV Kim Sang Sik nhận định: “Nhìn chung thể hình của các cầu thủ Việt Nam không được tốt như cầu thủ Hàn Quốc. Nhưng điều này sẽ được cải thiện trong 2 3 năm tới."

‘Zico’ Thái tự hào sau 17 năm trở lại đấu trường AFC Cup ảnh 3

"Các đội bóng Việt Nam luôn gây ra rất nhiều khó khăn. Trước đây chúng tôi đã chạm trán với những đội bóng Việt Nam vào các năm 2015 2018, chúng tôi chưa bao giờ giành được chiến thắng dễ dàng cả. Chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua những khó khăn đó", ông Kim phát biểu.

"Có một cầu thủ đáng chú ý của HAGL chính là tiền vệ Lương Xuân Trường. Anh ấy không có thể hình tốt nhưng luôn thi đấu rất tốt trong nước. Anh ấy cũng có khoảng thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. Quan trọng hơn, HAGL vẫn còn rất nhiều cầu thủ như vậy”, HLV Kim Sang Sik khép lại phần họp báo của mình.

Trước trận gặp Sydney FC tại AFC Champions League, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Khi đến sân bay nhận được sự chào đón nồng nhiệt và những đóa hoa tươi thắm. Chúng tôi cảm thấy biết ơn với nước chủ nhà vì sự chuẩn bị chu đáo này".

"Ở mùa giải năm ngoái, Jeonbuk Hyundai Motor đã sớm dừng bước ở tứ kết sau thất bại 2-3 trước Ulsan Hyundai. Với lực lượng mạnh mẽ ở mùa giải năm nay, HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu cải thiện thành tích của toàn đội ở chiến dịch lần này", HLV Kim nói về động lực của đội.

“Thành tích năm ngoái của đội vào được tứ kết và toàn đội quyết tâm để giành được mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về mục tiêu ở chiến dịch năm nay. Toàn đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Trước hết cả đội sẽ phải thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như khí hậu tại TP.HCM. Để làm sao cho các cầu thủ của mình không bị ốm", ông Kim quyết tâm.

Tin liên quan