Hai cựu tuyển thủ Trung Quốc bị bắt, nhiều tuyển thủ khác bị 'sờ gáy'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một đợt truy quét mới đây của công an Trung Quốc, hai cựu tuyển thủ nước này đã bị tóm vì tham gia cá độ.
Hai cựu tuyển thủ Trung Quốc bị bắt, nhiều tuyển thủ khác bị 'sờ gáy' ảnh 1

Vụ án này tập trung ở đội Tianjin TEDA. CLB này đã bị điều tra từ lâu khi cựu chủ tịch đội bóng bị giam, sau đó đến vợ của ông. Mới đây, một loạt thành viên trong ê kíp huấn luyện của Tianjin TEDA cũng phải tra tay vào vòng.

Đáng chú ý có Wang Xiao, hiện đang là trợ lý huấn luyện viên của Tianjin TEDA. Cựu tuyển thủ 43 tuổi từng nhiều năm khoác áo ĐT Trung Quốc. Khi còn thi đấu, cựu trung vệ này từng được chỉ định làm đội phó cho ĐTQG trong chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2010. Tổng cộng, anh ra sân 13 lần cho ĐTQG.

Một cựu tuyển thủ khác là Chi Rongliang cũng đã bị bắt để điều tra. Theo báo chí Trung Quốc, đây chỉ là “một trong số rất nhiều đợt đàn áp mà bóng đá Trung Quốc đang tiến hành, bao gồm tấn công nạn cờ bạc và cá độ”.

Hai cựu tuyển thủ Trung Quốc bị bắt, nhiều tuyển thủ khác bị 'sờ gáy' ảnh 2
Wang Xiao khi còn khoác áo ĐT Trung Quốc

Qua đây, giới chức Trung Quốc cũng gửi một thông điệp đanh thép với các cầu thủ đang làm nhiệm vụ quốc gia. Sohu nhận định: "Đợt đàn áp tiêu cực trong bóng đá của Trung Quốc sẽ không dừng lại. Công an sẽ mở rộng điều tra, và động thái này chắc chắn sẽ khiến các tuyển thủ của ĐT Trung Quốc phải chấn chỉnh lại mình.

Chẳng trách dưới tình hình như vậy, HLV Li Xiaopeng mới đây đã áp dụng một chính sách rất nghiêm khắc với các thành viên đội tuyển. Như trong cuộc họp nội bộ mới nhất, ban lãnh đạo đội tuyển đã đưa ra yêu cầu rõ ràng là lần này, ở hai trận cuối vòng loại World Cup giữa Oman và Saudi Arabia, phải phá bỏ quy tắc thâm niên. Sẽ không còn có chuyện các cầu thủ nhiều kinh nghiệm nghiễm nhiên được ra sân nữa.

Và khi ra sân, các cầu thủ sẽ phải thi đấu hết mình. Nên nhớ sau khi bộ phận có thẩm quyền tiếp tục vào cuộc điều tra, có thể sẽ có thêm nhiều đối tượng nữa nổi lên".

MỚI - NÓNG