CĐV Trung Quốc chán nản, 'trù' đội nhà đứng bét vòng loại World Cup thay Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận thua Việt Nam 1-3 vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch vẫn để lại một dư chấn lớn trong lòng bóng đá Trung Quốc. Khi đội tuyển này bắt đầu trở lại hội quân cho 2 trận cuối vòng loại World Cup 2022, họ lại dính đòn đau từ dư luận.
CĐV Trung Quốc chán nản, 'trù' đội nhà đứng bét vòng loại World Cup thay Việt Nam ảnh 1

Trên các diễn đàn bóng đá lớn như Sohu, Sina, Weibo, hầu hết CĐV Trung Quốc đều tỏ ra quá chán chường trước tình cảnh hiện tại của bóng đá nước nhà. Nhiều CĐV chia sẻ rằng họ “thấy một chút tín hiệu tích cực” từ việc không triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch thể hiện phong độ kém suốt cả hành trình vừa qua là Luo Guofo, Alan, Elkeson và Fernando.

Nhưng bù lại, đội hình vốn đã yếu nay lại mất đi những gương mặt chất lượng có thể khiến ĐT Trung Quốc trắng tay luôn ở 2 trận cuối gặp Saudi Arabia và Oman. Nhưng thậm chí một bộ phận người hâm mộ nước này đang “trù” cho đội nhà thua luôn ở cả 2 trận, đồng thời Việt Nam đánh bại Oman để vươn lên, đẩy Trung Quốc xuống vị trí bét bảng B.

“Trận thua Việt Nam đã lấy đi hết sự kiên nhẫn của mọi người, giờ chỉ có thể phá đi hoàn toàn để gây dựng lại bóng đá Trung Quốc”, hàng ngàn CĐV đồng tình với nhận định này.

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi Trung Quốc đang có 5 điểm, nếu thua 2 trận và Việt Nam thắng Oman, Trung Quốc sẽ thay Việt Nam đứng bét bảng B. Và họ sẽ có chiến dịch vòng loại tệ hại nhất nhì lịch sử.

CĐV Trung Quốc chán nản, 'trù' đội nhà đứng bét vòng loại World Cup thay Việt Nam ảnh 2

Nếu thắng Oman, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đẩy Trung Quốc xuống đáy BXH

Tất cả sự căng thẳng từ người hâm mộ nhà khiến các BLV có tên tuổi của bóng đá xứ tỷ dân đã phải lên tiếng. BLV Li Xuan gửi thông điệp: “Chúng ta đã chế giễu bóng đá Trung Quốc và điều đó cũng nên có điểm dừng. Xin hãy ủng hộ bóng đá nước nhà vươn lên từ đáy vực.

Môi trường mà dư luận gây ra sau trận thua Việt Nam là rất ngột ngạt. Ai cũng chờ đợi về kết quả của hai trận đấu cuối cùng. Nhưng việc không gọi cầu thủ nhập tịch và lại gạch tên Wu Lei, thực sự quá khó để tạo ra đột phá trong 2 trận cuối.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn là tình hình hiện tại của ĐTQG là sau vòng loại World Cup. Nói không quá, bóng đá Trung Quốc hiện tại đang sụp đổ, hợp đồng các cầu thủ có thể bị xé theo ý muốn, và các đội bóng cũng nợ lương. Vì vậy, tôi mong NHM đừng khắt khe với các tuyển thủ nữa. Hãy ủng hộ đội tuyển nhà vượt qua khó khăn, xây dựng lại từ đống đổ nát".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.