HLV MU đổ lỗi cho trọng tài sau khi bị loại khỏi Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ralf Rangnick không hài lòng với cách trọng tài điều khiển trận đấu giữa MU và Atletico tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League.
HLV MU đổ lỗi cho trọng tài sau khi bị loại khỏi Champions League ảnh 1

HLV Ralf Rangnick và các học trò là những người có thế trận tốt hơn trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, bàn thắng trong hiệp một của Renan Lodi là đủ để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Atletico. Trong hiệp 2, các cầu thủ Atletico có nhiều tình huống nằm sân để giảm sự hưng phấn của các cầu thủ MU.

Sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick đã lên tiếng chỉ trích các trọng tài vì để cho Atletico Madrid sử dụng chiến thuật câu giờ trong hiệp 2 và khiến MU bị loại. Vị chiến lược gia người Đức cũng không hài lòng với thời gian bù giờ 4 phút ở hiệp 2.

"Thật khó trong hiệp 2 vì trận đấu luôn bị gián đoạn. Luôn luôn có ai đó nằm trên sân. Tôi cũng sẽ nói về một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Ít nhất họ phải làm gì đó vì những trò câu giờ diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, 4 phút bù giờ ở hiệp 2 thật sự là một trò hề với tổng thời gian lãng phí", HLV Ralf Rangnick cho biết.

MU đã bị loại 6/8 trận đấu gần nhất tại vòng loại trực tiếp Champions League và chỉ giữ sạch lưới có hai lần trong 19 lần ra sân gần nhất ở giải đấu này, để thủng lưới đến 29 bàn.

Đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ bị mất suất dự Champions League vào năm sau với việc cuộc đua vào top 4 đang vấp phải sự cạnh tranh dữ dội của các đối thủ. Rangnick đang là HLV tạm quyền của MU và nhiều khả năng sẽ lui về làm cố vấn ở mùa giải tới.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).