HLV Tottenham ngả mũ thán phục hat-trick siêu đẳng của Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thầy trò HLV Antonio Conte có trận đấu rất tốt trên sân Old Trafford của MU. Tuy nhiên, cú hat-trick của Ronaldo đã khiến Tottenham phải ra về tay trắng.
HLV Tottenham ngả mũ thán phục hat-trick siêu đẳng của Ronaldo ảnh 1

Bàn thắng trên chấm penalty của Harry Kane và pha phản lưới nhà của Harry Maguire đã giúp Tottenham gỡ hòa sau 2 lần bị MU vượt lên dẫn trước. Nhưng đúng vào những phút cuối, Ronaldo đã hoàn tất cú hat-trick để mang về chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Thắng lợi này giúp MU vào tốp 4 và tiếp thêm sự tự tin trước trận đấu tại Champions League.

Những bàn thắng của Ronaldo trong trận đấu này cũng giúp siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Chân sút 37 tuổi tỏ ra rất hiệu quả trong các tình huống cơ hội ghi bàn. Ngược lại, Spurs lại kém cỏi khi đối mặt với cơ hội dứt điểm.

Sau trận đấu, HLV Antonio Conte bên phía Tottenham đã hết lời ca ngợi Ronaldo. Chiến lược gia người Italia tin rằng MU đã phải ôm hận trước Tottenham nếu không có Ronaldo trong đội hình.

"Chúng ta đang nói về một cầu thủ đã chứng minh vị trí hàng đầu trong thế giới bóng đá. Ronaldo và Lionel Messi là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thời đại này. Khi bạn đối đầu với mẫu cầu thủ này, bạn phải chấp nhận họ sẽ lên tiếng vào những thời khắc quan trọng nhất.

Nếu không có Ronaldo, MU đáng lẽ đã trải qua một đêm ác mộng. Tôi nghĩ rằng Tottenham không đáng bị thua nhưng tôi cũng nhận ra mình cần phải cải thiện điều gì", HLV Antonio Conte phát biểu sau trận đấu.

MỚI - NÓNG