HAGL sa sút không phanh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trận hòa 2-2 với Viettel trên sân nhà Pleiku ở vòng 4 Night Wolf V-League 2022 là lần thứ 4 liên tiếp ở mùa bóng năm nay mà HAGL rời sân với cơn khát chiến thắng vẫn chưa được giải tỏa.

Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường, nhất là khi V-League 2022 mới chỉ trôi qua được 4 vòng và vẫn còn hơn 2/3 chặng đường để HAGL lấy lại những gì từng thuộc về họ, song đấy chỉ là lý thuyết mà thôi, bởi căn cứ vào những gì HAGL đã thể hiện từ đầu giải đến giờ thì quá khó để thầy trò HLV Kiatisuk tái hiện phong độ ấn tượng như ở mùa bóng 2021. Sau 4 trận đã đấu của HAGL ở V-League 2022, có một điểm chung dễ nhận thấy là các đội bóng đối thủ đều đã nghiên cứu rất kỹ về HAGL trước khi chạm trán với nhau. Thế nên, trong 4 trận vừa qua, HAGL luôn gặp rất nhiều khó khăn và không sao thi triển được lối chơi từng giúp họ bất bại tới 11/12 trận ở V-League 2021.

Phát biểu sau trận HAGL-Viettel ở vòng 4, HLV Bae Ji Won của Viettel nói: “Ở hiệp 1, HAGL đã chơi tập trung, tấn công nhiều, vì vậy sang hiệp 2 tôi đã có một chút thay đổi giữa sân, tạo sự cân bằng đội hình, cố gắng xoay chuyển và tấn công nhiều hơn. HAGL thiên về tấn công, và khi tấn công, họ sẽ để lộ những điểm yếu sau lưng hàng phòng ngự. Tôi đã dặn các cầu thủ tập trung tấn công vào những điểm yếu đấy”.

Không chỉ riêng HLV Bae Ji Won mà rất nhiều HLV tại V-League cũng đều biết cách gây ra khó khăn cho HAGL, như HLV Huy Hoàng của SLNA đã tận dụng triệt để hiểu biết của Quế Ngọc Hải về các cầu thủ HAGL ở ĐT Việt Nam để xây dựng đấu pháp phù hợp, nhờ đó đã đánh bại HAGL trên sân Vinh với tỷ số 2-0 ở vòng 3.

Còn HLV Thành Công của Hà Tĩnh, đội bóng đã cầm chân HAGL với tỷ số 0-0 ngay trên sân Pleiku ở vòng 2, đã chia sẻ bí quyết như thế này: “Trước trận đấu, chúng tôi đã phân tích HAGL có Brandao là mũi nhọn nguy hiểm thường xuyên di chuyển ở nách bên phải, nên giao Văn Hạnh (một cầu thủ cũ của HAGL - PV) kèm cặp và cậu ấy đã thành công”.

Tương tự như thế, HLV Văn Sỹ của Nam Định, đội bóng đã hòa 0-0 với HAGL ở vòng 1, cũng có cách tiếp cận thích hợp với HAGL khi tiết lộ: “Đá với HAGL nếu để nhiều khoảng trống cho các bạn ấy chơi thì nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự, hàng tiền vệ đã chơi tốt, áp sát khiến Xuân Trường hay Tuấn Anh có ít đường chuyền cho Văn Toàn hay Brandao. Điều đó hạn chế điểm mạnh của HAGL”.

Chuyện một đội bóng bị đối phương nghiên cứu rồi tìm cách khắc chế lối chơi cũng như điểm mạnh là điều rất bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp, nhưng việc HAGL trải qua tới 4 trận liên tiếp đều không thể giành được chiến thắng và bị đối thủ “đọc vị” tới từng vị trí thì lại là rất không bình thường.

Điều đó cho thấy HAGL đã thụt lùi so với chính họ ở mùa bóng 2021, khi đội ngũ cầu thủ trụ cột của họ không có gì thay đổi sau một năm, và bài vở chiến thuật của HLV Kiatisuk cũng chưa có gì mới mẻ hơn để khiến đối thủ phải bất ngờ. Quan trọng hơn nữa là rất nhiều cầu thủ của HAGL đã sa sút nghiêm trọng về chuyên môn, và điều này đã được thể hiện ở ĐT Việt Nam từ năm ngoái, khi bộ khung của ĐT Việt Nam không còn thuộc về các cầu thủ HAGL, và đương nhiên với phong độ như thế ở ĐT Việt Nam, thật khó tin rằng số tuyển thủ của HAGL khi trở về CLB lại có sự lột xác và hứng khởi trong lối chơi.

Ở đợt tập trung mới nhất của ĐT Việt Nam, HAGL vẫn được đóng góp 6 cái tên là Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, nhưng cả 6 gương mặt này đều không chắc chắn sẽ được đá chính và những gì mà họ thể hiện ở V-League 2022 kể từ đầu giải đến giờ đều không thuyết phục được giới chuyên môn.

Trước sự sa sút của các học trò, HLV Kiatisuk có nói rằng khi V-League 2022 trở lại sẽ là một HAGL rất khác, vì ông thầy người Thái sẽ tận dụng quãng nghỉ từ tháng 4 tới tháng 7 của V-League 2022 để xốc lại đội hình, nhưng vấn đề là lúc HAGL chỉnh đốn lực lượng thì các đội bóng khác cũng đâu chịu ngồi yên?

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.