Cựu sao Tottenham thề 'cầm súng bảo vệ Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu tiền đạo của Tottenham, Serhiy Rebrov đang tìm cách rời bỏ công việc huấn luyện tại UAE để trở về bảo vệ quê nhà Ukraine.
Cựu sao Tottenham thề 'cầm súng bảo vệ Ukraine' ảnh 1

Serhiy Rebrov đang dẫn dắt CLB của Al Ain ở UAE. Ông nhận việc từ năm ngoái và khi giao tranh nổ ra tại Ukraine, cựu tiền đạo từng nhiều năm khoác áo Tottenham này thừa nhận ông "không còn tâm trí đâu để làm việc trong tình cảnh hiện tại". Chia sẻ với Goal, Serhiy Rebrov cho hay ông đang tìm cách trở về đất nước để "sát cánh cùng người dân Ukraine".

Rebrov cũng đã thiết lập một quỹ để hỗ trợ tài chính cho Ukraine, tham gia phong trào ủng hộ đất nước cùng các ngôi sao bóng đá như Oleksandr Zinchenko của Man City và Ruslan Malinovskyi của Atalanta.

Rebrov chia sẻ về nỗ lực của mình: “Đó có thể là bất kỳ quốc gia nào khác thay vì Ukraine. Chúng tôi không biết ai là người tiếp theo. Vì thế chúng tôi phải chiến đấu. Tôi sẵn sàng cầm súng nếu cần. Chúng tôi là một dân tộc mạnh mẽ và tự hào. Hôm nay, chúng tôi đang thể hiện điều đó. Tất cả đang khiến chúng tôi đoàn kết lại”.

Vợ và con của Rebrov đang an toàn ở UAE. Nhưng cựu tiền đạo Tottenham này vẫn phải trở về Ukraine. Một là vì muốn "chiến đấu cho đất nước" như ông mong muốn, hai là tìm kiếm bố mẹ của mình.

Cựu sao Tottenham thề 'cầm súng bảo vệ Ukraine' ảnh 2

Rebrov đang làm HLV tại UAE

Rebrov đã mất liên lạc với bố mẹ trong nhiều ngày nay. Rebrov chia sẻ về tình hình của bố mẹ mình: “Chúng tôi không bao giờ có thể biết được liệu họ có an toàn hay không. Tôi đang rất mong mỏi được quay về".

Rebrov từng một thời được xem là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Ukraine. Cựu cầu 47 tuổi này có bốn năm thi đấu trong màu áo Tottenham và một năm tại West Ham. Tổng cộng, ông đã ghi 11 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, sự nghiệp của Rebrov còn gắn bó với các đội bóng tầm trung bình của châu Âu như Dynamo Kiev, Shakhtar, Fenerbahce... Đặc biệt, Rebrov từng thi đấu 1 năm cho đội bóng Nga là Rubin Kazan. Rebrov đã cầm quân được 7 năm nay. Năm ngoái ông ký hợp đồng với Al Ain tại UAE.

MỚI - NÓNG