Trọng tài từng đuổi Duy Mạnh bắt chính trận Việt Nam và Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trọng tài Tantashev Ilgiz sẽ bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới.
Trọng tài từng đuổi Duy Mạnh bắt chính trận Việt Nam và Nhật Bản ảnh 1

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, cũng là trận cuối cùng của Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, ngày 29/3 tới đây.

Theo đó, trọng tài chính là ông Ilgiz Tantashev, người Uzbekistan. Vị vua áo đen này không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Tantashev từng bắt chính trận lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia. Ở trận đấu này, ông đã truất quyền thi đấu của Duy Mạnh khi rút liên tiếp 2 thẻ vàng chỉ trong 5 phút (từ phút 49 đến 54).

Sau tình huống nhận thẻ vàng thứ 2 của Duy Mạnh, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trên sân và phải chịu một quả phạt đền. Từ việc đang dẫn trước đội chủ nhà (Quang Hải ghi bàn phút thứ 3), đội tuyển Việt Nam bị gỡ hòa 1-1, sau đó thua ngược 1-3 chung cuộc.

Hỗ trợ cho ông Tantashev ở trận Việt Nam và Nhật Bản sẽ là hai trợ lý đồng hương Tsapenko Andrey và Gaynullin Timur. Trọng tài thứ 4 là ông Riskullaev Akhrol. Phụ trách phòng VAR là trọng tài người Qatar Abdulla Ali Al Athba.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 29/3 trên SVĐ Saitama (Tokyo, Nhật Bản). Trước đó 5 ngày, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán Oman trên sân nhà Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.