Khán giả trận Việt Nam – Oman không phải xét nghiệm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TP - CĐV tới sân theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không phải xét nghiệm COVID-19. Đây là điểm mới so với quy định ở các trận đấu trước đó trên sân nhà tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khuôn khổ giải đấu này, đội tuyển Việt Nam hiện đã thi đấu 8 trận với kết quả thua 7, thắng 1. Ở trận đấu gần nhất diễn ra tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi đánh bại Trung Quốc 3-1. Phía trước, đội tuyển Việt Nam còn 2 trận mang tính chất thủ tục với Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (29/3).

Khán giả trận Việt Nam – Oman không phải xét nghiệm COVID-19 ảnh 1

Chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc mang lại liều kích thích tinh thần rất lớn cho các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam

ảnh: Như Ý

Trận đấu với Oman diễn ra tại Mỹ Đình, được biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang làm việc với các đơn vị liên quan nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức. Theo đó, VFF báo cáo Bộ VH-TT&DL, UBND thành phố Hà Nội để mở cửa cho 50% khán giả vào sân, tương đương khoảng 20.000 người. VFF cũng giữ nguyên giá vé như các trận đấu trước đó, gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng. Thay đổi đáng chú ý trong quy định phòng dịch COVID-19 áp dụng đối với các CĐV khi vào sân là thay vì bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19, CĐV chỉ phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

“Hiện nay tình hình xã hội, các quy định phòng chống dịch đã thay đổi, do đó bóng đá và các hoạt động thể thao cũng cần thích ứng phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến cáo các CĐV nên có xét nghiệm, có kết quả âm tính hãy đến sân. Ngoài ra BTC sẽ giữ nguyên các quy định khác liên quan phòng dịch COVID-19”-Phó chủ tịch VFF, ông Lê Văn Thành cho biết. Trong ít ngày tới, VFF sẽ sớm có thông báo về kế hoạch phân phối vé và các quy định liên quan để người hâm mộ có thời gian chuẩn bị.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dù giá vé xem VFF đưa ra bị đánh giá khá cao nhưng ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam được bán vé, nhu cầu của người hâm mộ vẫn khá lớn. Doanh thu bán vé của VFF vì vậy cũng tốt. Số tiền này VFF cho biết sẽ sử dụng trang trải chi phí tổ chức, tái đầu tư cho các hoạt động khác. Tuy nhiên sau chuỗi trận thua liên tiếp, đồng thời với việc quy định phòng chống dịch COVID-19 ngặt nghèo nên khán giả kém mặn mà hơn. Một quan chức VFF khác hôm qua chia sẻ hy vọng, chiến thắng trước Trung Quốc sẽ khiến cuộc đối đầu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam với Oman thu hút được nhiều CĐV tới sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dù chỉ mang tính chất thủ tục, VFF và HLV Park Hang-seo vẫn xác định đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Một số gương mặt mới có thể được ưu tiên thử nghiệm, tạo cơ hội ra sân nhằm tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu đoạt vé tham dự VCK World Cup 2026.

Liên quan Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội sau khi kết thúc vòng 4 giải bóng đá VĐQG Night Wolf V-League 2022. Một sự cố nhỏ xảy ra là vừa qua, HLV Park Hang-seo đã mắc COVID-19. Tuy nhiên, VFF cho biết do đã tiêm đủ vắc xin, sức khoẻ nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn ổn định. HLV Park Hang-seo thời gian qua vẫn làm việc với bộ phận chuyên môn VFF và các trợ lý để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam.

Về cơ bản ông Park đã có phương án triệu tập lực lượng cho 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản. Tuy nhiên danh sách chính thức có thể chỉ được công bố sau khi kết thúc trận đấu cuối vòng 4 V-League nhằm đảm bảo không có trường hợp cầu thủ bất ngờ chấn thương, hoặc không thể tham dự vì lý do bất khả kháng. Dù chỉ mang tính chất thủ tục, VFF và HLV Park Hang-seo vẫn xác định đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Một số gương mặt mới có thể được ưu tiên thử nghiệm, tạo cơ hội ra sân nhằm tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu đoạt vé tham dự VCK World Cup 2026.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.