NSND Trung Anh: 'Các thanh niên thích gọi tôi là Lương Bổng chứ không phải bố Sơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSND Trung Anh tâm sự, nhiều người muốn gọi ông là bố sau “Về nhà đi con”, nhưng cũng nhiều thanh niên đã quen miệng gọi nam nghệ sĩ là Lương Bổng sau thành công của "Người phán xử".

Từng được khán giả yêu mến đặt cho biệt hiệu “ông bố quốc dân” sau vai bố Sơn phim Về nhà đi con, NSND Trung Anh lại thừa nhận bản thân là người “trong nóng ngoài lạnh" và thấy mình có nhiều điểm giống với Lương Bổng (phim Người phán xử - một vai thành công khác của NSND Trung Anh) hơn là ông Sơn khắc khổ.

“Cá nhân tôi nghĩ mình giống Lương Bổng hơn. Vợ tôi cũng bảo vậy”, nam nghệ sĩ chia sẻ trong chương trình Cho Ngày Hoàn Hảo.

NSND Trung Anh: 'Các thanh niên thích gọi tôi là Lương Bổng chứ không phải bố Sơn' ảnh 1

Tạo hình Lương Bổng của NSND Trung Anh trong Người phán xử

NSND Trung Anh: 'Các thanh niên thích gọi tôi là Lương Bổng chứ không phải bố Sơn' ảnh 2

Tuy có được hình tượng quốc dân, nam nghệ sĩ vẫn rất vui vẻ kể: “Tôi thấy mình hơi khác so với những điều mà mọi người nhìn nhận. Tôi thấy mình hơi lạnh lùng. Từ khi phim Về nhà đi con được phát sóng, nhiều người có cảm giác muốn gọi tôi bằng bố, mặc dù có khi tuổi của họ chỉ gọi tôi là anh thôi…Nhưng với các thanh niên, nhất là nam thanh niên, họ gặp tôi họ chỉ gọi là ‘Lương Bổng’ chứ tuyệt nhiên không phải là ‘bố Sơn’”.

NSND Trung Anh: 'Các thanh niên thích gọi tôi là Lương Bổng chứ không phải bố Sơn' ảnh 3

Nhắc về vai bố Sơn của Về nhà đi con, nam khách mời cho biết đây là vai dễ đóng nhưng cũng dễ gây nhàm chán. Ban đầu ông Sơn có nét ủy mị nên đã trao đổi lại với đạo diễn, muốn nhân vật cứng rắn hơn.

Nam diễn viên từng từ chối tham gia phim vì đang vướng một dự án khác, nhưng sau khi đạo diễn Danh Dũng gọi điện thuyết phục, ông đã đổi ý.

“Đạo diễn nói sẽ chờ và quay tất cả những phân cảnh không có tôi trước. Thấy tấm lòng của các bạn như vậy, tôi không thể từ chối được, dù nói thật lúc đó tôi chưa đọc kịch bản. Thế là tôi nhận lời. Đến 29 Tết, các bạn đem kịch bản cho tôi và mấy ngày Tết, tôi dành thời gian để đọc. Đọc xong thì tôi nghĩ rằng: “Chết rồi, suýt nữa thì mình đã từ chối", NSND Trung Anh nhớ lại.

NSND Trung Anh: 'Các thanh niên thích gọi tôi là Lương Bổng chứ không phải bố Sơn' ảnh 4

NSND Trung Anh được gọi là "ông bố quốc dân" sau thành công của Về nhà đi con

Trong tương lai, NSND Trung Anh mong chờ một vai diễn đa nhân cách để làm mới bản thân. “Tôi tin rằng đó là dạng vai rất khó thể hiện và khá xa lạ với khán giả của mình. Tôi thì lại rất muốn được một lần đóng vai đó”, ông chia sẻ.

Cũng tại chương trình, ngôi sao 61 tuổi đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân. Với ông, gia đình là nơi giúp bản thân lấy lại được cân bằng sau thời gian lao vào guồng quay công việc.

NSND Trung Anh: 'Các thanh niên thích gọi tôi là Lương Bổng chứ không phải bố Sơn' ảnh 5

Tổ ấm của NSND Trung Anh

NSND Trung Anh tâm sự về việc chia sẻ lên Facebook ngày cưới của mình: “Thật ra tôi muốn các con ở xa nhớ về ngày đặc biệt của bố mẹ. Mấy năm trước, tôi không chia sẻ cái đấy. Bây giờ các con đi rồi, thứ nhất là tôi nhớ các con. Thứ hai tôi muốn các con nhớ về gia đình, bố mẹ nhiều hơn".

MỚI - NÓNG