Bốc thăm vòng loại cuối Asian Cup 2023: Indonesia & Thái Lan chia nửa buồn vui

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lễ bốc thăm vòng loại cuối Asian Cup 2023 vừa diễn ra, các đại diện tiêu biểu của Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã rơi vào các bảng dễ khó khác nhau.
Bốc thăm vòng loại cuối Asian Cup 2023: Indonesia & Thái Lan chia nửa buồn vui ảnh 1

Theo đó, Indonesia rơi vào bảng có hai đội bóng trung bình khá của Tây Á là Jordan và Kuwait. Trong bảng này, có lẽ chỉ có Nepal là yếu hơn Indonesia. Đây cũng là điều không bất ngờ bởi Indonesia được xếp nhóm 3 nên họ có nguy cơ đụng phải các ông lớn rắn mặt hơn ở nhóm 1 và 2.

Nhưng nếu như được cùng bảng với các đội nhóm 2 “mềm” khác như Philippines, Tajikistan hay Hong Kong thì chắc chắn thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ vui hơn. Trước đó, Indonesia đã bố trí hai trận giao hữu với đối thủ yếu nhất nhì Đông Nam Á là Timor Leste.

Với những điểm số kiếm được từ 2 trận giao hữu mà phần thắng coi như nắm chắc trong tay từ trước khi bóng lăn này, Indonesia đã vượt mặt Singapore, chen chân vào nhóm thứ 3, qua đó hy vọng có chút lợi thế ở lễ bốc thăm.

Nhưng thực ra Singapore lại rơi vào bảng dễ thở hơn Indonesia khá nhiều. Các đối thủ của đội bóng quốc đảo là Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar, 3 đội bóng không quá mạnh so với họ, nhất là khi nhìn vào sự tiến bộ của Singapore tại AFF Cup vừa qua. Tại AFF Cup, họ đã hạ Myanmar dễ dàng, còn trước đó khi đá giao hữu, Singapore cũng chỉ thua Kyrgyzstan 1-2.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ AFF Cup Thái Lan rơi vào bảng khá dễ thở, khi họ chỉ phải cạnh tranh với Uzbekistan. Đội bóng Tây Á này đã thắng Thái Lan 4-1 và 2-0 trong hai lần gặp nhau gần nhất. Nếu có thua ở vòng bảng lần này, Thái Lan cũng không quá lo lắng.

Bốc thăm vòng loại cuối Asian Cup 2023: Indonesia & Thái Lan chia nửa buồn vui ảnh 2

Thái Lan nhiều khả năng sẽ có vé dự VCK

Bởi họ có thể giành kết quả thật tốt trước 2 “mỏ điểm” trong bảng B là Sri Lanka và Maldives để so đọ điểm số với các đội bóng nhì bảng khác. Nhìn chung, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Polking là rất sáng.

Các đại diện Đông Nam Á khác là Malaysia rơi vào bảng gồm Turkmenistan, Bahrain, Bangladesh trong khi Campuchia hoàn toàn có thể gây bất ngờ ở bảng đấu có Ấn Độ, Hong Kong và Afghanistan.

Vòng loại cuối của Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ 8 đến 14/6. Mỗi bảng sẽ được tổ chức ở một quốc gia. Các đội đấu vòng tròn một lượt chọn ra đội nhất mỗi bảng có vé đi tiếp, còn 6 đội nhì bảng thì chọn ra tới 5 cái tên có thành tích tốt nhất để đến VCK theo diện vé vớt.

Tại VCK, đã xác định được 13 cái tên, đó là ĐKVĐ Qatar và 12 đội dự vòng loại cuối World Cup 2022. Trong đó, Việt Nam là đại diện duy nhất của ĐNÁ đã “book” vé đến Trung Quốc dự Asian Cup 2023. 11 đội còn lại sẽ đến từ vòng loại cuối.

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG LOẠI CUỐI ASIAN CUP 2023 (H: Nước đăng cai bảng đấu)

Bảng A: Jordan, Kuwait (H), Indonesia, Nepal

Bảng B: Palestine, Philippines, Yemen, Mông Cổ (H)

Bảng C: Uzbekistan (H), Thái Lan, Maldives, Sri Lanka

Bảng D: Ấn Độ (H), Hong Kong, Afghanistan, Campuchia

Bảng E: Bahrain, Turkmenistan, Malaysia (H), Bangladesh

Bảng F: Kyrgyzstan (H), Tajikistan, Myanmar, Singapore

MỚI - NÓNG