Không thi đấu, trung vệ Đình Trọng vẫn bị đau, nghỉ trận gặp Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
Không thi đấu, trung vệ Đình Trọng vẫn bị đau, nghỉ trận gặp Campuchia
TPO - Sáng 19/12, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam đăng ký thi đấu trận gặp ĐT Campuchia, trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2020.

ĐT Việt Nam có một sự điều chỉnh so với danh sách đăng ký thi đấu trận gần nhất hoà 0-0 trước ĐT Indonesia. Hậu vệ Trần Đình Trọng vắng mặt, thay vào đó là sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Hậu vệ Trần Đình Trọng bị đau cơ, nên HLV Park Hang-seo quyết định tạo điều kiện để anh được nghỉ ngơi và có sự hồi phục tốt nhất.

Sáu cầu thủ khác không được đăng ký là thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Sáng nay, ĐT Việt Nam đã thực hiện test nhanh COVID-19 theo quy định của BTC giải và có kết quả âm tính, sẵn sàng 100% cho trận đấu.

ĐT Việt Nam hiện đứng thứ hai bảng B, cùng có 7 điểm như Indonesia nhưng xếp sau do kém hiệu số (+5, so với +6). ĐT Việt Nam chỉ cần tối thiểu một điểm trước Campuchia sẽ giành vé vào bán kết. Dù vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành chiến thắng một cách thuyết phục để khẳng định vị thế của đương kim vô địch.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (19/12) trên sân Bishan. Cùng thời điểm, Indonesia và Malaysia sẽ gặp nhau trên SVĐQG Singapore.

Không thi đấu, trung vệ Đình Trọng vẫn bị đau, nghỉ trận gặp Campuchia ảnh 1
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.