Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2020 trước trận gặp Việt Nam vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Malaysia dọa bỏ AFF Cup 2020 trước trận gặp Việt Nam vì COVID-19
TPO - Báo chí Malaysia đưa tin đội tuyển nước này có khả năng rút khỏi AFF Cup 2020 nếu không được bổ sung thêm cầu thủ. Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe chỉ có trong tay 19 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam.

Trước giờ gặp Campuchia hôm 6/12, ĐT Malaysia đón nhận 2 ca dương tính với COVID-19 là thủ môn Khairulazhan Khalid và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim. LĐBĐ Malaysia (FAM) đã xin AFF được bổ sung gấp một thủ môn và đề nghị này đã được chấp thuận sau khi AFF hỏi ý kiến các đội tuyển khác. Theo quy định, AFF chỉ cho phép bổ sung thủ môn.

Tuy nhiên, cơn bão COVID-19 vẫn 'càn quét' đội hình Malaysia. Mới đây, ngôi sao tấn công Akhyar Rasid và hậu vệ Quentin Cheng cũng đã bị nhiễm bệnh. Chưa kể, Safawi Rasid cũng có nguy cơ dương tính vì ở chung phòng với Akhyar Rasid. Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia chỉ còn 19 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam tại bảng B, AFF Cup 2020.

Tờ Stadiumastro đưa tin HLV Tan Cheng Hoe đang hy vọng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có thể bổ sung cầu thủ. Nếu không được giải quyết, Malaysia hoàn toàn có khả năng rút lui khỏi giải đấu ngay trước trận gặp Việt Nam.

"Thật vậy, chúng tôi đã xin bổ sung thêm cầu thủ nhưng điều này còn phụ thuộc vào chính sách của chính phủ Singapore. Tôi chỉ còn 19 cầu thủ nên họ sẽ phải sẵn sàng thi đấu trái sở trường để lấp chỗ trống. Các cầu thủ đang rất Quyết tâm để đối mặt với thử thách này", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Trước đó, hậu vệ phải Syahmi Safari phải thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Dù đối mặt với nhiều thử thách nhưng Malaysia vẫn đang thi đấu rất thăng hoa ở AFF Cup 2020. Sau hai trận đấu gặp Campuchia và Lào, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ghi đến 7 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Malaysia gặp Việt Nam vào ngày 12/12 trong trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.