Lập 'hat-trick' phá lưới Lào, tiền đạo Malaysia gửi tín hiệu cảnh báo đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Lập 'hat-trick' phá lưới Lào, tiền đạo Malaysia gửi tín hiệu cảnh báo đội tuyển Việt Nam
TPO - Safawi Rasid đang thể hiện phong độ ấn tượng với 4 pha lập công chỉ sau 2 trận đấu cho đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020.

Trong khuôn khổ bảng B, tối 9/12 Malaysia đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi đánh bại Lào với tỉ số đậm 4-0. Tiền đạo Safawi Rasid lập công lớn khi ghi một “hat-trick” ở các phút 7, 34 và 80. Chiến thắng trước Lào giúp đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận đấu.

Trong ngày ra quân hôm 6/12, Malaysia đã vượt qua Campuchia với tỉ số 3-1. Ở trận đấu này, Safawi cũng ghi 1 bàn thắng. Như vậy chỉ sau 2 trận, Safawi đã có 4 bàn thắng cho riêng mình tại AFF Cup 2020, trở thành ứng viên lớn cho danh hiệu Vua phá lưới.

Mới 24 tuổi, Safawi được đánh giá là ngôi sao đầy triển vọng của bóng đá Malaysia. Kênh EPSN từng đánh giá Safawi có những phẩm chất tương tự Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Anh sở hữu “kèo trái” khéo léo, lối chơi kỹ thuật, tốc độ và cũng rất thông minh.

Lập 'hat-trick' phá lưới Lào, tiền đạo Malaysia gửi tín hiệu cảnh báo đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Công Phượng và các đồng đội hứa hẹn sẽ có trận đấu khó khăn trước Malaysia.

Safawi chính là một trong những niềm hy vọng lớn của Malaysia tại AFF Cup 2020. Ở Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Safawi chính là người phá lưới Đặng Văn Lâm với pha đá phạt ở phút 60. Với phong độ ấn tượng hiện nay, Safawi chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm bên phía Malaysia hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm ở cuộc đối đầu sắp tới.

Như tuyên bố của HLV Park Hang-seo, Việt Nam sẽ chơi tổng lực trước Malaysia với tâm thế của một trận chung kết. Kết quả cuộc đối đầu giữa đôi bên có thể quyết định vị trí nhất bảng B kèm suất vào Bán kết AFF Cup 2020.

Lập 'hat-trick' phá lưới Lào, tiền đạo Malaysia gửi tín hiệu cảnh báo đội tuyển Việt Nam ảnh 2
MỚI - NÓNG